Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2017 khai mạc vào ngày 1.6 tới

26/05/2017 10:02 GMT+7

Lễ hội năm nay sẽ có các hoạt động chính như: chợ nổi trái cây với hơn 50 gian hàng gồm 150 chủng loại từ khắp mọi miền đất nước, với giá rẻ hơn so với thị trường từ 20 - 40%.

Ngày 25.5, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên họp báo giới thiệu Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2017 sẽ khai mạc vào ngày 1.6 và kéo dài trong suốt 3 tháng hè, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9, TP.HCM).

tin liên quan

Khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ năm 2015
(TNO) Sáng 1.6, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ năm 2015, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9, TP.HCM), thu hút hàng chục ngàn khách tham quan.
Lễ hội năm nay sẽ có các hoạt động chính như: chợ nổi trái cây với hơn 50 gian hàng là những chiếc thuyền chở nặng trái cây gồm 150 chủng loại từ khắp mọi miền đất nước, với giá rẻ hơn so với thị trường từ 20 - 40%.
Dự kiến, tại lễ hội cũng sẽ trưng bày bộ sưu tập các loại trái cây lạ, hiếm và củ quả khổng lồ như: Bí ngô nặng 110 kg, bí đao nặng 50 kg, dừa 10 kg, chanh  7 kg, bưởi da xanh 4 kg, cam sành 1 kg...được sưu tầm từ nhiều vùng miền trong cả nước, thể hiện sự phong phú của trái cây nhiệt đới Việt Nam.
Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội Trái cây Nam bộ năm nay còn diễn ra Liên hoan ẩm thực đường phố Châu Á. Theo đó, du khách đến với lễ hội được thưởng thức các món ăn độc đáo, ngon, hấp dẫn của các nhà hàng các nước: Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…
Ngoài ra, khi đến với lễ hội, du khách còn được thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của nhiều quốc gia trên thế giới…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.