Miền Bắc có mưa giông, miền Trung nắng nóng

03/07/2017 10:33 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh nên các tỉnh Bắc bộ, đặc biệt là khu vực vùng núi phía bắc, có thể có mưa vừa, mưa to trở lại.


Trong cơn mưa đề phòng kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Tại các tỉnh Trung bộ, bao gồm từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũng có nắng nóng, nhưng cường độ không quá gay gắt. Vùng nắng nóng có nhiệt độ cao tập trung ở khu vực vùng núi.
Tháng 7 hằng năm là tháng chính của mùa mưa ở các tỉnh Bắc bộ. Vùng núi các khu vực này cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tại các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ trong tháng 7 dự báo sẽ có 1 - 2 đợt nắng nóng, nhưng mỗi đợt ít có khả năng kéo dài, cường độ không quá gay gắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.