Miền Bắc mưa lớn diện rộng

14/06/2017 09:10 GMT+7

* Hà Nội ngập lụt nhiều tuyến phố

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 24 - 26 độ vĩ bắc, trong ngày 13.6, ở khu vực tây bắc, đông bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ và Hà Nội, khu vực bắc Trung bộ có mưa vừa đến mưa to.
VIDEO: Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập sau cơn mưa sáng qua
Dự báo, đợt mưa giông trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến khoảng ngày 20.6 và sẽ gây ra đợt lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Lô. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng nhanh với biên độ lũ từ 1.300 - 1.500 m3/giây tại vùng hồ Lai Châu; từ 1.800 - 2.000 m3/giây tại vùng hồ Sơn La trên sông Đà; từ 500 - 800 m3/giây tại vùng hồ Tuyên Quang trên sông Gâm. Các tỉnh miền núi phía bắc như Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất.
Ngày 13.6, khu vực Hà Nội có mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố. Ghi nhận tại các tuyến đường Xuân Đỉnh, Đội Cấn, Thụy Khuê (ảnh), Nguyễn Đình Thi... nhiều đoạn ngập 0,2 - 0,4 m, khiến các phương tiện không thể lưu thông, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.
Thông tin từ Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, lượng mưa trung bình là 60 - 70 mm, vượt nhiều lần so với cường độ mưa thiết kế của hệ thống thoát nước là 50 mm/2 giờ. Theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, Hà Nội nằm trong khu vực có mưa to đến hết ngày 20.6, nguy cơ xảy ra úng ngập rất cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.