Mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc

07/06/2017 10:43 GMT+7

Sau những ngày nắng nóng gay gắt, mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành miền Bắc. Thời tiết trở nên mát mẻ, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ chiều và đêm 6.6 cho đến sáng nay, 7.6, đã ghi nhận mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc.
Nhiều địa phương có mưa lớn như khu vực Việt Tiến (Lào Cai) 63,8 mm; thành phố Yên Bái (Yên Bái) và Hàm Yên (Tuyên Quang) lượng mưa đều 60 mm; Thất Khê (Cao Bằng) 65 mm;... thành phố Việt Trì (Phú Thọ) mưa lớn nhất với lượng mưa đo được lên tới 153 mm.
Mưa lớn trên rộng đã khiến nhiều sông suối vùng núi phía bắc xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ dao động từ 0,7 - 1,5 m, có sông ngòi mực nước cao trên 1,5 m.
Dự báo ngày và đêm nay, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ tiếp tục bị nén và đầy dần lên. Miền Bắc sáng nay vẫn tiếp diễn mưa giông đều khắp, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông rải rác, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh. Khu vực vùng núi cần phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất đá.
Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong đợt nắng nóng gay gắt từ ngày 1.6 đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở khắp các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc. Chỉ tính riêng ngày 5 - 6.6, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thống kê 6 vụ cháy rừng lớn xảy ra tại Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Tuyên Quang.
Tuy nhiên, những cơn mưa rào trong đêm ngày 6.6 - 7.6 được ví như “mưa vàng” khi không chỉ làm thời tiết dịu mát mà còn giảm thiểu nguy cơ cháy rừng sau những ngày nắng nóng trên diện rộng hoành hành ở khắp các tỉnh miền Bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.