Người đàn ông một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương

29/12/2015 15:19 GMT+7

Ông John Beeden đã một mình chèo thuyền vượt 13.700 km từ Bắc Mỹ đến Úc. Với thành tích này, ông đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có thể một mình vượt Thái Bình Dương.

Ông John Beeden đã một mình chèo thuyền vượt 13.700 km từ Bắc Mỹ đến Úc. Với thành tích này, ông đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có thể một mình vượt Thái Bình Dương.

Ông John Beeden đã một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Ông Beeden người Anh, năm nay 53 tuổi, chèo thuyền từ San Francisco (Mỹ) đến thành phố Cairns, phía bắc bang Queensland (Úc) trên chiếc thuyền dài 6 m. Mỗi ngày ông chèo 15 tiếng, suốt 209 ngày, theo ABC News.
Cách đây 3 năm, Beeden đã chinh phục thử thách 53 ngày chèo thuyền vượt Đại Tây Dương. Sau lần đó, ông cảm thấy thử thách chưa đủ khó khăn nên đã quyết định chinh phục Thái Bình Dương.
Hành trình kết thúc vào hôm 27.12 khi ông cập bến tàu ở Cairns. Tại đó, vợ Beeden - bà Cheryl - và 2 cô con gái cùng nhiều người khác đứng chờ sẵn. Họ hết sức vui mừng khi người đàn ông đam mê chinh phục hoàn thành chuyến đi tốt đẹp.
“Thật không thể tin được khi tôi là người đầu tiên chinh phục một khoảng cách xa như vậy”, ABC News dẫn lời ông Beeden.
Hành trình bắt đầu ở thành phố San Francisco vào ngày 1.6. Ông Beeden dự tính sẽ đến Úc vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt trên chuyến đi đã khiến ông chậm hơn 1 tháng.
“Tôi nghĩ chuyến đi sẽ không khó khăn lắm, có thể chỉ bằng chuyến vượt biển ở Đại Tây Dương. Lần đó mọi thứ đã không cố giết tôi, nhưng Thái Bình Dương đã thử làm điều này vài lần”, ông Beeden kể lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.