Đưa vào sử dụng công trình kè đê biển Hiệp Thạnh

10/01/2013 09:21 GMT+7

Tỉnh Trà Vinh vừa đưa vào sử dụng công trình kè đê biển Hiệp Thạnh giai đoạn 2, tại ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh (H.Duyên Hải).

Đây là đoạn đê biển chống triều cường, sạt lở xung yếu nhất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công trình có tổng chiều dài 700 m, tổng mức đầu tư 44 tỉ đồng; được xây dựng bằng bê tông tự chèn, nối liền với 2 đầu của đoạn đê kè giai đoạn 1 dài 615 m, nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên 1.315 m; góp phần bảo vệ gần 1.900 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và sản xuất rau màu của người dân trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn Trưởng, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Trà Vinh, do hằng năm khu vực này bị xâm thực từ 40 - 60 m nên về lâu dài  bắt buộc phải trồng rừng gặp mặn để chống xói mòn và giảm bớt cường độ sóng xâm phập vào bờ biển.

V.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.