Hà Nội sẽ mua trực thăng phục vụ chữa cháy

17/06/2015 09:36 GMT+7

Trao đổi với báo chí liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chiều 16.6, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc PCCC của TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 84 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm 7 người chết, 11 người bị thương, thiệt hại ước tính 13 tỉ đồng.

Trao đổi với báo chí liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chiều 16.6, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc PCCC của TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 84 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm 7 người chết, 11 người bị thương, thiệt hại ước tính 13 tỉ đồng.

Theo ông Sơn, khó khăn, bất cập trong công tác PCCC do đặc trưng nhà ống, không lối thoát, dẫn đến rất nguy hiểm khi có cháy. Ông Sơn cũng cho biết, chữa cháy trong điều kiện ngõ nhỏ, phố nhỏ của Hà Nội rất khó khăn. Hà Nội hiện đã nhập thêm 10 xe chuyên dụng để dễ chữa cháy trong ngõ. Đồng thời, sẽ mua trực thăng để phục vụ công tác chữa cháy. Tuy nhiên, "lực lượng tại chỗ như dân phòng rất quan trọng trong việc phối hợp chữa cháy, do cả địa bàn Hà Nội hiện mới có 24 đơn vị PCCC", ông Sơn nói.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.