Siêu bão NEPARTAK gây lốc xoáy mạnh ở bắc Biển Đông

07/07/2016 09:32 GMT+7

Ngày 6.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư phát tin cảnh báo siêu bão NEPARTAK hình thành trên vùng biển đông bắc đảo Luzon (Philippines) với gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 17 (khoảng 200 - 220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển với tốc độ nhanh từ 25 - 30 km/giờ theo hướng tây tây bắc. Đến 13 giờ ngày 7.7, vị trí tâm bão ở tọa độ cách đảo Đài Loan khoảng 280 km về phía đông nam.
Cho đến 13 giờ ngày 8.7, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây đảo Đài Loan với sức gió giảm xuống cấp 16, tức là từ 185 - 200 km/giờ, giật cấp 17.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của bão NEPARTAK, từ đêm 7.7 vùng bắc Biển Đông bắt đầu có gió mạnh cấp 6 - 8, sau đó sẽ tăng lên cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13 khiến biển động rất mạnh và mưa giông, lốc xoáy mạnh sẽ xuất hiện nhiều hơn.
Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết nguyên nhân của đợt mưa lớn ở Bắc bộ trong ngày 4 - 6.7 là do một vùng xoáy thấp hình thành ở phía đông bắc.
Theo đó, mưa lớn bắt đầu ở Quảng Ninh từ ngày 4.7, với tổng lượng mưa trong 3 ngày vừa qua ở Cô Tô lên tới 319 mm, ở Bãi Cháy là 219 mm. Sau đó, vùng xoáy thấp dịch chuyển vào đất liền kết hợp với gió tây nam đã gây mưa trên diện rộng cho toàn bộ Bắc bộ.
Cũng theo ông Vũ Anh Tuấn, đợt mưa này duy trì ở Bắc bộ cho đến hết ngày 6.7 và từ ngày 7.7 vùng mưa sẽ được thu hẹp nhanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.