Bé trai sinh lúc 1 giờ 11 phút ngày 11.11

13/11/2011 01:50 GMT+7

(TNO) Đúng 1 giờ 11 phút ngày 11.11, bé trai cân nặng 3 kg đã chào đời tại Khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Đó là con của sản phụ Lê Thị Kim Cương và anh Quách Văn Cuôl (cùng SN 1979, ngụ xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình, Đồng Tháp).

(TNO) Đúng 1 giờ 11 phút ngày 11.11, bé trai cân nặng 3 kg đã chào đời tại Khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Đó là con của sản phụ Lê Thị Kim Cương và anh Quách Văn Cuôl (cùng SN 1979, ngụ xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình, Đồng Tháp).

Nhân viên y tế cho biết, chị Cương có dấu hiệu đau bụng và nhập viện lúc 18 giờ 30 phút ngày 10.11. Đúng vào thời khắc đẹp với toàn những con số “1” thì cháu bé chào đời. Chị Cương cho biết, con gái đầu lòng con chị là Quách Thị Diễm Thúy sinh vào ngày 22.2 năm Canh Thìn (năm 2000 dương lịch).

 
Mẹ con chị Lê Thị Kim Cương tại bệnh viện

Các bác sĩ Khoa sản cho biết, trong ngày 11.11.2011 có 18 bé chào đời (12 bé trai và 6 bé gái), đều khỏe mạnh.

Tin, ảnh:  Bảo Vân - Hữu Nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.