Cứu sống một trẻ bị hóc dị vật đường thở

16/01/2008 00:22 GMT+7

Hôm qua 15.1, ê-kíp hai bác sĩ tai-mũi-họng (Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM) là Cao Minh Thức và Trần Quang Dưỡng đã tiến hành nội soi thanh khí phế quản lấy ra một dị vật ở đường thở cứu sống bệnh nhi 2 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Đó là cháu N.Đ.A (2 tuổi, ngụ ở Q.7), bị khó thở, suy hô hấp phải thở bằng máy, xẹp phổi. Qua chụp X-quang và CT, bác sĩ phát hiện một dị vật dài 5 cm nằm ở góc trái của phế quản (vị trí rất hiếm gặp, thông thường dị vật chỉ rơi vào góc phải phế quản). Dị vật nằm bít gần hết phế quản bên trái. Trước đó người nhà cháu A. thấy con ho nhiều nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.