Cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư (IARC), vốn trực thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định rằng làm việc ban đêm cũng độc hại chẳng kém gì làm việc trong môi trường có phóng xạ tia cực tím hay tiếp xúc chất thải diesel từ động cơ, xét về yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư.
Tiến sĩ Vincent Cogliano, thuộc IARC cho biết xáo trộn giấc ngủ có thể làm giảm lượng melatonin do cơ thể sản sinh ra, trong khi melatonin có tác dụng ngăn chặn một số yếu tố có thể dẫn đến ung thư.
BBC dẫn lời tiến sĩ Cogliano nói thêm nghiên cứu của IARC dựa trên kết quả của hàng loạt cuộc nghiên cứu trước đó, cho thấy chuyện phải làm việc vào ban đêm độc hại chẳng kém gì tiếp xúc thường xuyên với hóa chất công nghiệp.
Đây là lần đầu tiên chính phủ một nước bồi thường cho những phụ nữ bị ung thư vú sau một quãng thời gian dài phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, những phụ nữ hội đủ yếu tố ung thư vú và làm ca đêm nhưng sống trong gia đình có tiền sử ung thư bị từ chối bồi thường.
BBC dẫn lời Ulla Mahnkopf, một tiếp viên làm việc suốt 30 năm cho Hãng hàng không Scandinavian (SAS) cho biết trước đây bà không có khái niệm về mối liên quan giữa chứng ung thư vú mà bà mắc phải với chuyện phải liên tục làm việc ca đêm, nhưng khi bà đã ngừng làm việc vào ban đêm, cuộc sống của bà đã tốt lên rất nhiều. Bà là một trong 40 người kể trên.
Đoan Nhật
Bình luận (0)