Tài xế tiếp tục lấy từng tờ 200, 500 đồng mua vé trạm thu phí Cai Lậy

10/08/2017 07:28 GMT+7

Chiều tối 9.8, hàng chục tài xế lại cho ô tô, xe tải di chuyển đến trạm thu phí cùng lúc mua vé bằng tiền lẻ khiến khu vực trạm kẹt xe nghiêm trọng.

Vào khoảng 18 giờ, hàng chục tài xế xe tải, ô tô di chuyển qua khu vực QL1 (H.Cai Lậy, T.Tiền Giang) lại tiếp tục phản đối trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy bằng cách mua vé qua trạm bằng tiền lẻ. Cùng thời điểm đó, trên các làn thu phí (hướng từ Mỹ Thuận về Mỹ Tho), nhiều người chủ yếu mua vé bằng loại tiền nhỏ có mệnh giá như 200, 500 đồng.
Trong lúc giao dịch, nhiều tài xế tìm cách cù cưa, trả tiền từng tờ một khiến nhiều xe dừng phía sau bóp còi inh ỏi.
VIDEO: Tài xế tiếp tục mua vé bằng từng tờ tiền lẻ 500 và 200 đồng ở trạm thu phí Cai Lậy
Khoảng 18 giờ, nhiều tài xế cùng lúc cho xe di chuyển vào trạm để mua vé bằng tiền lẻ Phạm Hữu
Theo ghi nhận vào hôm nay số lương tài xế đếm trạm mua vé bằng tiền lẻ có đến hàng chục người Phạm Hữu
Nhận thấy tình hình căng thẳng, chỉ huy trạm thu phí lập tức điều động hàng chục nhân viên đến ứng cứu. Khi các xe phía sau dồn ứ mỗi lúc một nhiều, các nhân viên phải rời bỏ cabin ra phía ngoài đứng tiếp nhận tiền của tài xế. Mặc khác nhân viên mở thêm làn ở chiều ngược lại để giải phóng phương tiện. Tuy nhiên tình trạng kẹt vẫn không giảm. Đến 18 giờ 30 vẫn còn nhiều tài xế cố tình mua vé bằng tiền lẻ.
Theo các tài xế, tình trạng kẹt xe hôm nay rất nhiêm trọng, các xe di chuyển chậm, kéo dài từ ngã ba Cái Bè đến cổng trạm thu phí.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trong hôm nay, nhiều tài xế chỉ trả tiền bằng cách đưa từng tờ một chứ không nhét tiền vào chai nhựa như những lần trước đây. Đến 19 giờ cùng ngày tình trạng kẹt xe mới giảm bớt.
VIDEO: Chủ đầu tư trạm thu phí nói gì?
Do xe đậu ở trạm quá lâu tạo nên cảnh kẹt xe kéo dài ở khu vực trạm thu phí Phạm Hữu
CSGT cùng các nhân viên phải mở thêm làn thu phí ở chiều ngược lại để giảm kẹt xe Phạm Hữu
Trước đó, vào chiều 6.8, nhiều tài xế cũng mang theo tiền lẻ cuộn tròn bỏ trong chai nhựa để mua vé tại trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy nhằm phản đối và cho rằng chủ đầu tư đặt trạm không hợp lý, bán vé quá cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.