Tạo ra thú lai giữa khủng long với gà để làm thú nuôi

12/01/2016 14:33 GMT+7

Các nhà khoa học khẳng định việc lai tạo khủng long đang gần với tầm tay hơn bao giờ hết. Với tốc độ phát triển của ngành di truyền học, thế giới sẽ sớm chứng kiến một cá thể khủng long ngoài đời thực.

Các nhà khoa học khẳng định việc lai tạo khủng long đang gần với tầm tay hơn bao giờ hết. Với tốc độ phát triển của ngành di truyền học, thế giới sẽ sớm chứng kiến một cá thể khủng long ngoài đời thực.

Hình mô phỏng loài khủng long lai gà - Ảnh chụp màn hình NBC News

Công nghệ biến đổi gien sẽ cho phép chúng ta tạo ra những sinh vật lai giữa khủng long và gà, nhà cổ sinh vật học, giáo sư Jack Horner tại Đại học bang Montana (Mỹ), cho biết.
Theo ông, loài thú được lai tạo này có thể được thả trong nhà để làm thú nuôi, theo IBTimes.
Giới khoa học cho rằng chim hiện đại tiến hóa từ khủng long. Vào cuối kỷ Jura, một số loài khủng long đã phát triển lông vũ để giữ ấm cơ thể. Gà được xem là họ hàng gần nhất với khủng long.
“Chim là loài khủng long sống. Chúng ta thực sự có thể phân loại chúng vào loài khủng long biết bay”, ông Horner nói.
Trong năm 2015, các nhà khoa học đã có thể tạo ra phôi thai gà có mõm khủng long sau 7 năm nỗ lực.
Công nghệ về gien đã được các nhà khoa học sử dụng và đang mang lại nhiều thay đổi. Khoa học đã tạo ra heo siêu nhỏ với kích thước bằng một con thỏ. Kỹ thuật gien cũng được dùng để chữa bệnh mù ở chuột và một số bệnh di truyền.
“Dự án tạo ra loài khủng long lai gà này có thể so sánh với dự án bay lên mặt trăng. Chúng tôi biết là điều đó có thể làm được”, ông Horner nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.