Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp được đưa lên đường ray Hà Nội

19/02/2017 17:53 GMT+7

4 toa tàu, đầu máy của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã về tới Hà Nội sẽ được đưa lên đường ray vào đêm nay, 19.2.

Các toa tàu, đầu máy trên được đưa về Hà Nội lúc 2 giờ sáng nay và đang đặt tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Mỗi đầu máy nặng khoảng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. Toa tàu chở khách nặng 32 tấn.
Đây là những toa tàu, đầu máy đầu tiên của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông về tới Hà Nội. Những ngày tới, dự án sẽ tiếp tục vận chuyển 12 đoàn tàu còn lại.

tin liên quan

Đường sắt đô thị Hà Nội: 3 tuyến chậm, 6 tuyến nằm trên giấy
Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hôm qua 18.2, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị cho biết, theo quy hoạch chung, Hà Nội sẽ xây dựng 9 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài 372,5 km (bao gồm các đoạn kéo dài các tuyến đường metro trung tâm kết nối với đô thị vệ tinh).
Theo Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, hiện các cẩu trục lớn và công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để đêm nay,19.2, sẽ đưa những toa tàu vào đường ray tại khu depot tại Hà Đông.
Hiện dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 90% tiến độ, 12 nhà ga chính đã xây xong, nhà ga số 1 ở điểm đầu Cát Linh đang hoàn thiện.
Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, hết quý 1.2017, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ hoàn thiện toàn bộ phần xây lắp trang trí kiến trúc bao gồm các nhà ga và các công trình kiến trúc trong khu Depot.
Tháng 3.2017 sẽ lắp đặt các hạng mục chuyên ngành. Cuối tháng 7.2017 sẽ lắp đặt thiết bị xong.
Ngày 1.10.2017, các đoàn tàu sẽ tiến hành chạy thử.
Những hình ảnh của toa tàu, đầu máy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã về tới Hà Nội:
Container chở các toa tàu, đầu máy tàu đường sắt trên cao về tới Hà Nội 2 giờ sáng 19.2
Mỗi đầu máy nặng khoảng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. Toa tàu chở khách nặng 32 tấn
Đêm nay các toa tàu sẽ được lắp lên đường ray khu Depot Hà Đông
Trong những ngày tới, các đoàn tàu sẽ được vận chuyển tiếp về Hà Nội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.