Thả mèo rừng về với Sơn Trà

09/04/2016 20:14 GMT+7

Ngày 9.4, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho hay vừa phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Đà Nẵng thả về rừng cá thể mèo rừng về Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Ngày 9.4, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho hay vừa phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Đà Nẵng thả về rừng cá thể mèo rừng về Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Từ năm 2010 đến nay, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã tiếp nhận và thả 5 cá thể mèo rừng về tự nhiênTừ năm 2010 đến nay, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã tiếp nhận và thả 5 cá thể mèo rừng về tự nhiên

Đây là mèo giống cái, nặng hơn 200g, được anh Lâm Văn Thiên (24 tuổi, ngụ 54 Ngô Thì Nhậm, Q.Liên Chiểu) bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường.

Theo anh Thiên, con mèo này anh phát hiện đi lạc trong vườn nhà nên đã bắt giữ.

Chi cục Kiểm lâm cho hay, mèo rừng là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng thương mại và hiện nay số lượng mèo rừng ở Đà Nẵng đang đối mặt tình trạng suy giảm nghiêm trọng do bị săn bắt.

Đây là cá thể mèo rừng thứ 5 được người dân phát hiện và bàn giao cơ quan chức năng thả về rừng từ năm 2010 đến nay tại Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.