Áo kimono bằng thép không gỉ

27/07/2011 08:22 GMT+7

(TNO) Thiết kế gia Miya Ando (Nhật Bản) đã hết sức sáng tạo khi khoác cho chiếc kimono truyền thống của người dân Nhật Bản một diện mạo mới - làm hoàn toàn từ thép không gỉ, theo Odditycentral.

Được chế tác hoàn toàn từ những tấm thép không gỉ và những chiếc vòng bạc, chiếc kimono dài tay này đã trở thành tác phẩm có một không hai trên thế giới. Vì chất liệu “may” nên nó mà chiếc kimono này còn được mệnh danh là chiếc kimono chống đạn đầu tiên trên thế giới.

Chiếc áo này được ghép từ 4.000 mảnh thép không gỉ được cắt nhỏ, đánh bóng và khâu lại với nhau bằng những chiếc vòng bạc. Tuy làm từ thép nhưng không vì thế mà chiếc áo kimono thiếu đi sự mềm mại cần thiết.

Nhưng chiếc áo này có lẽ chỉ thích hợp với các võ sĩ samurai vì một phụ nữ bình thường không thể nào di chuyển được nếu khoác lên mình chiếc áo này.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.