Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải chủ động kiểm soát tình hình hạn, mặn

17/03/2016 15:20 GMT+7

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh ĐBSCL, hôm qua (16.3), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác T.Ư đã thăm và làm việc tại Tiền Giang.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh ĐBSCL, hôm qua (16.3), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác T.Ư đã thăm và làm việc tại Tiền Giang.

Tổng bí thư thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh của người dân Tiền Giang - Ảnh: Duy PhạmTổng bí thư thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh của người dân Tiền Giang - Ảnh: Duy Phạm
Tổng bí thư yêu cầu địa phương phải kịp thời, đồng bộ trong phòng chống hạn, mặn, bảo đảm sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Báo cáo với Tổng bí thư về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cho biết năm 2015 sản lượng lương thực và trái cây toàn tỉnh đạt 1,34 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 9%, bình quân 5 năm (2011 - 2015) đạt 7,5%/năm, đứng thứ 2/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 1,76 tỉ USD. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016 đến nay tình hình hạn, mặn trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, các huyện phía đông của tỉnh chịu nhiều thiệt hại.
Sáng cùng ngày, Tổng bí thư đến thăm, làm việc tại xã Gia Thuận - xã bãi ngang đặc biệt khó khăn thuộc huyện ven biển Gò Công Đông đang phải chống chọi với tình hình hạn mặn gay gắt; thăm, tặng quà Mẹ VN anh hùng Đoàn Thị Y (xã Gia Thuận) và thăm làng nghề gỗ Gò Công (xã Tân Trung, TX.Gò Công).

Để đối phó với tình hình hạn, mặn, tỉnh đã triển khai thi công hàng chục công trình tiếp nước ngọt cho khu vực cuối nguồn. Ngoài việc tổ chức bơm chuyền 2, 3 cấp đưa nước lên ruộng, tỉnh đã chỉ đạo thi công khẩn cấp trên 10 km đường ống đấu nối các trạm sử dụng nước mặt ở một số khu vực trọng điểm trên địa bàn TX.Gò Công và H.Gò Công Đông vào nguồn nước của Nhà máy nước BOO Đồng Tâm (TP.Mỹ Tho) để cung cấp nước sinh hoạt cho 5.300 hộ, đồng thời bố trí vòi nước công cộng miễn phí cho gần 7.000 hộ…
Tiền Giang kiến nghị xin T.Ư hỗ trợ kinh phí để đầu tư 5 công trình cấp bách, bao gồm dự án đê biển Gò Công, trạm bơm điện Xuân Hòa, nạo vét kinh 14 vùng ngọt hóa Gò Công… với tổng kinh phí 3.700 tỉ đồng, nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Là người từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho rằng lãnh đạo tỉnh cần hết sức lưu ý vì chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh còn quá chậm. Ông Chí đặt vấn đề Tiền Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế như đường cao tốc, cầu Mỹ Lợi, QL1 nối với TP.HCM nhưng tại sao chỉ số cạnh tranh lại thấp? Ngay cả các dự án mà tỉnh đang đề xuất T.Ư hỗ trợ vốn, ông Chí cho rằng: “Tôi đã chỉ đạo từ hồi còn làm chủ tịch, nhưng tới giờ vẫn còn đề xuất, chưa làm được. Vậy là quá chậm”.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý lãnh đạo tỉnh phải thường xuyên theo dõi, chủ động kiểm soát tình hình hạn, mặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân. Đồng thời tập trung rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sao cho hiệu quả nhất, kịp thời nhất. Tiền Giang nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, giao thông thuận lợi, phải cấp bách tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.