Trao giải thưởng Kovalevskaia 2015

07/03/2016 08:00 GMT+7

Nhân kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, sáng 6.3 tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm giải thưởng Kovalevskaia, nhằm biểu dương, tôn vinh các nhà khoa học nữ.

Nhân kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, sáng 6.3 tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm giải thưởng Kovalevskaia, nhằm biểu dương, tôn vinh các nhà khoa học nữ.

Bà Trương Thị Mai và bà Nguyễn Thị Doan chúc mừng hai nhà khoa học nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015 - Ảnh: VGP/Đỗ HươngBà Trương Thị Mai và bà Nguyễn Thị Doan chúc mừng hai nhà khoa học nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015 - Ảnh: VGP/Đỗ Hương
Đến dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tại lễ kỷ niệm, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia, đã chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia cho Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai đã trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2015 cho Phó giáo sư - tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Hà, nguyên Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ VN và tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Bộ Y tế.
Dịp này, 38 nữ phó giáo sư và 38 nữ tiến sĩ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong các năm 2014, 2015 đã được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.