Xem xét trách nhiệm bồi thường vụ nổ xe khách khiến 16 người thương vong

08/03/2017 11:27 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe khách giường nằm khiến 16 người thương vong.

Mới đây, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân trong vụ nổ xe khách khiến 2 người chết, 14 người bị thương ngày 21.2.
Sáng nay (8.3), trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã nhận được chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh. Về vấn đề này, ông Nghiệp cho biết công an tỉnh đang phối hợp với các ban ngành chức năng xem xét, giải quyết.
“Tuy nhiên, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng nên công an tỉnh chưa đưa ra đề xuất bồi thường cho các nạn nhân trong vụ nổ. Ngay khi có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ xem xét và đề xuất mức bồi thường theo quy định hiện hành”, đại tá Nghiệp nói.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21.2, xe khách giường nằm chạy tuyến Quảng Ninh - Thái Nguyên bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên quốc lộ 18 (đoạn qua địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) khiến anh Dương Văn Trung (28 tuổi, ở H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) Nguyễn Văn Công (55 tuổi, quê Thái Nguyên) tử vong tại chỗ, 14 người khác bị thương.
Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) triển khai khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Bước đầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định vụ nổ do vật liệu nổ có trên sàn xe ô tô gây ra, loại trừ nguyên nhân nổ do xăng hay chập điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.