Đội tuyển Nhật Bản đã đủ 26 thành viên, 4 cầu thủ tập giáo án riêng

Văn Trình
Văn Trình
09/01/2024 05:01 GMT+7

Theo trang News Yahoo Japan, toàn bộ 26 tuyển thủ của đội tuyển Nhật Bản dự Asian Cup 2023 đã tập trung trong ngày 8.1. Tuy nhiên, 4 ngôi sao là Akira Itakura, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma và Tomiyasu vẫn phải có những giáo án riêng.

Cầu thủ cuối cùng hội quân cùng “Samurai xanh” là tiền vệ Akira Itakura. Trước đó, cầu thủ đang khoác áo Borussia Monchengladbach gặp vấn đề về sức khỏe và phải ở lại nước Đức để theo dõi.

HLV Hajime Moriyasu và các cộng sự quyết định cho đội tuyển Nhật Bản tập mở. Nhiều CĐV cũng đã đến sân tập để gặp gỡ và động viên các ngôi sao của đội tuyển Nhật Bản. Đáng chú ý, Yuta Nakayama - cầu thủ đã bỏ lỡ buổi tập 1 ngày trước do cảm nhẹ cũng đã hoàn thành trọn vẹn các bài tập với tinh thần vui vẻ. Trong khi đó, Takefusa Kubo và Kaoru Mitoma đang dính chấn thương nhưng vẫn đến sân. Tuy nhiên, bộ đôi này chỉ tham gia vào buổi họp và khoảng 30 phút sau, họ đã rời sân để tập riêng trong phòng gym.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Ngoài ra, Takehiro Tomiyasu cũng phải ngồi nhìn các đồng đội tập luyện. Cầu thủ đang khoác áo Arsenal chỉ thực hiện một số động tác giãn cơ cuối buổi và tâng bóng để lấy lại cảm giác. Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), Takehiro Tomiyasu là cầu thủ gặp vấn đề khá nặng và anh cần nhiều thời gian hồi phục nhất.

Đội tuyển Nhật Bản đã đủ 26 thành viên, 4 cầu thủ tập giáo án riêng- Ảnh 1.

Takehiro Tomiyasu tập riêng với HLV đội U.19 Nhật Bản

NEWS YAHOO JAPAN

Trước khi bắt đầu các bài tập, HLV Hajime Moriyasu đã có buổi trao đổi nhanh với các cầu thủ. Nhà cầm quân 55 tuổi dành 40 phút đầu tiên để toàn đội thực hiện các bài tập khởi động như luân chuyển bóng, chuyền bóng ngắn và kiểm soát bóng. Một số bài tập ném biên cũng được tập lại nhiều lần. Trang News Yahoo Japan nhận định, đội tuyển Nhật Bản vẫn sẽ sử dụng lối đá như những gì mà họ đã thể hiện rất thành công ở World Cup 2022.

“Lối đá tốc độ, chính xác và các cầu thủ gắn kết tại World Cup 2022 sẽ được lặp lại. Chúng ta đang có nhiều ngôi sao và rõ ràng đội tuyển Nhật Bản là đội được mong chờ nhất tại Asian Cup. Những cầu thủ chấn thương cũng đang hồi phục với tốc độ rất tốt. Chúng ta đến đây không gì khác ngoài mục tiêu vô địch”, trang News Yahoo Japan viết.

Đội tuyển Nhật Bản đã đủ 26 thành viên, 4 cầu thủ tập giáo án riêng- Ảnh 2.

Các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản đều cảm thấy thoải mái trong buổi tập

JFA

Ngày 9.1, đội tuyển Nhật Bản sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Jordan. Theo truyền thông “xứ hoa anh đào”, trận đấu này sẽ đá kín và mọi thông tin sẽ không được tiết lộ. Theo dự đoán, HLV Hajime Moriyasu sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm để có những phương án dự phòng cho trường hợp các cầu thủ đang gặp chấn thương không kịp hồi phục.

Tại bảng D Asian Cup 2023, đội tuyển Nhật Bản sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam (14.1). Tiếp đó, họ sẽ lần lượt đụng độ đội tuyển Iraq (19.1) và đội tuyển Indonesia (24.1). “Samurai xanh” là đội được đánh giá cao nhất bảng D và cũng là ứng cử cử viên số 1 cho danh hiệu Asian Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.