Đội tuyển Việt Nam tham quan chùa vàng nổi tiếng nhất Myanmar

05/06/2016 09:38 GMT+7

Tối 4.6, đội tuyển Việt Nam đã đến chùa vàng Shwedagon ở Yangon, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc đồ sộ không chỉ nổi tiếng ở Myanmar mà còn trên thế giới

Một số tuyển thủ Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đã từng có dịp đến đây khi đội tuyển U.23 thi đấu tại SEA Games 27 cũng diễn ra tại Myanmar. Thế nhưng khi quay trở lại nước bạn lần này, chúng tôi vẫn cảm thấy háo hức bởi chùa Shwedagon thực sự là một địa điểm không chỉ nên đến một lần.
viet-nam-tham-chua-vang
HLV Hữu Thắng ngưỡng mộ kiến trúc chùa vàng Ngọc Linh
Chúng tôi đã được hướng dẫn viên giới thiệu rất kỹ về lịch sử ra đời của ngôi chùa có tuổi ước chừng 2.500 năm. Chúng tôi cảm thấy choáng ngợp trước sự bề thế, uy nghi của công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng trên thế giới. Toàn bộ ngôi chùa được tô điểm bằng 5.450 viên kim cương đủ kích cỡ và 2.320 viên hồng ngọc, lam ngọc.
Toà tháp vàng khổng lồ cao tới 99 m. Cổng phía Nam chùa có một đôi tượng sư tử cao 9 m, hướng ra phía trung tâm thành phố. Quả là một công trình quá đẹp, để lại trong lòng các du khách, trong đó có chúng tôi những ấn tượng hết sức sâu đậm”.
viet-nam-tham-chua-vang
Các tuyển thủ chụp ảnh "tự sướng" trước chùa vàng Ngọc Linh
HLV Hữu Thắng cho biết đây là lần thứ 2 được đặt chân đến ngôi chùa này. "Tôi thực sự ngỡ ngàng trước cảnh quan của ngôi chùa. Tôi đến đây không chỉ cầu xin cho đội tuyển Việt Nam có trận chung kết sắp tới thành công mà còn cho chặng đường dài phía trước nữa", HLV trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.