Đội tuyển Ý cần làm gì tiếp để vào vòng chung kết EURO 2024?

Giang Lao
Giang Lao
18/11/2023 08:33 GMT+7

Rạng sáng 18.11, đội tuyển Ý tiến một bước gần hơn mục tiêu giành vé chính thức tham dự vòng chung kết (VCK) EURO 2024 khi đánh bại đội tuyển Bắc Macedonia với tỷ số 5-2 trên sân Olimpico. Nhưng điều này vẫn là chưa đủ.

Trận thắng giúp đội tuyển Ý tạm vươn lên ngôi nhì bảng C tại vòng loại EURO 2024 với 13 điểm, xếp sau đội tuyển Anh (19 điểm đã có vé vào VCK). Đội tuyển Ukraine cũng có 13 điểm, nhưng xếp thứ 3 do thua đối đầu trực tiếp với đội tuyển Ý.

Đội tuyển Ý cần làm gì tiếp để vào vòng chung kết EURO 2024? - Ảnh 1.

Đội tuyển Ý (giữa) vẫn cần giành thêm 1 điểm nữa mới chắc suất vào VCK EURO 2024

AFP

Ở trận lượt đi, đội tuyển Ý thắng Ukraine với tỷ số 2-1 trên sân San Siro hồi tháng 9. Tại vòng loại EURO 2024, các đội bằng điểm nhau sẽ được tính xếp hạng dựa trên chỉ số phụ là đối đầu trực tiếp trước hiệu số, nên đây sẽ là ưu thế cho Azzurri.

Đội tuyển Ý hiện vẫn cần giành thêm ít nhất 1 điểm nữa mới chắc suất thứ 2 ở bảng C lọt vào VCK EURO 2024 để bảo vệ ngôi vô địch.

Trận quyết định của đội tuyển Ý là cuộc gặp trực tiếp với đội tuyển Ukraine ngày 21.11 (giờ Việt Nam) tới đây, trên sân trung lập ở TP.Leverkusen (Đức). Trận đấu này do trọng tài người Tây Ban Nha, ông Jesus Gil Manzano bắt chính. Đội tuyển Ý chỉ cần không thua là lấy vé vào VCK EURO 2024.

Trong trường hợp thất bại, đội quân của HLV Luciano Spalletti sẽ tham dự vòng play-off để tranh vé vớt nhờ đã có suất với ngôi đầu bảng ở vòng bảng giải Nations League mùa 2022 - 2023.

Đội tuyển Ý cần làm gì tiếp để vào vòng chung kết EURO 2024? - Ảnh 2.

Với sự tự tin đã trở lại, đội tuyển Ý sẽ tự quyết cơ hội cho mình

AFP

"Chúng tôi sẽ tự quyết cơ hội đi tiếp vào VCK EURO 2024 của mình. Đội nào thi đấu tốt nhất sẽ lấy suất chính thức. Tôi hoàn toàn không lo lắng. Đội tuyển Ý có thể sẽ xoay tua đội hình. Chúng tôi tin vào khả năng của mình", HLV Luciano Spalletti nói, trong cuộc họp báo sau trận thắng của đội tuyển Ý trước Bắc Macedonia.

Theo tờ Football Italia: "Đội tuyển Ý có duyên nợ với đội tuyển Ukraine, khi từng thắng đối thủ này với tỷ số 3-0 tại vòng tứ kết World Cup 2006 cũng ở nước Đức. Do đó, với tâm lý tự tin hiện nay, Azzurri có thể sẽ tự quyết cơ hội cho mình mà không cần dự vòng play-off".

Tại vòng loại EURO 2024, hiện đã có tổng cộng 13 đội chính thức giành vé vào VCK (bao gồm cả đội chủ nhà Đức). Trong đó, 2 đội mới nhất có vé là đội tuyển Albania và Đan Mạch. Trước đó là các đội tuyển Slovakia, Hungary, Anh, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Bỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.