Đồng Nai: Khuyến cáo cảnh giác tình trạng mạo danh lực lượng quân đội để lừa đảo

09/10/2023 18:56 GMT+7

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết thời gian qua có nhiều đối tượng mạo danh cán bộ chiến sĩ quân đội để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón, quà tặng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 9.10, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống mạo danh, giả danh lực lượng quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội nghị nâng cao cảnh giác nạn mạo danh lực lượng Quân đội để lừa đảo - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai

LÊ BÌNH

Theo Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện nhiều vụ việc đối tượng tự xưng là cán bộ đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, thành phố trên địa bàn để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón, quà tặng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến uy tín chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị nâng cao cảnh giác nạn mạo danh lực lượng Quân đội để lừa đảo - Ảnh 2.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị

LÊ BÌNH

Báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cho biết, từ tháng 7.2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 12 trường hợp mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Các đối tượng thường dùng điện thoại để gọi điện, nhắn tin để hù doạ, lừa đảo người dân. Ngoài ra các đối tượng trên còn dùng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... để đăng hình ảnh có mặc quân phục của lực lượng quân đội nhằm mục đích thực hiện các hành vi phạm tội dễ dàng hơn.

Hội nghị nâng cao cảnh giác nạn mạo danh lực lượng Quân đội để lừa đảo - Ảnh 3.

Thượng tá Nguyễn Tống Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai báo cáo các vụ việc lừa đảo xảy ra trên địa bàn

LÊ BÌNH

Để phòng ngừa, ngăn chặn và nâng cao cảnh giác, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi của người lạ tự xưng là "quân nhân tại các cơ quan, đơn vị của quân đội" để trao đổi thông tin, đặt tiệc, mua hàng hóa… cần tìm hiểu và xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Nếu thấy nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan quân sự, công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, tránh tình trạng bị lừa đảo dẫn đến thiệt hại về tài sản.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị liên quan cần thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện, xã, thôn ấp và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ các hành vi và phương thức của các đối tượng lừa đảo, nhằm ngăn chặn kịp thời và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng và tài sản của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.