Đóng tàu vỏ thép Hoàng Sa cho ngư dân Ninh Thuận

13/10/2015 13:01 GMT+7

(TNO) Chiếc tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Ninh Thuận được đóng mới theo chương trình Nghị định 67 được đặt tên Hoàng Sa, dài 28 mét.

(TNO) Chiếc tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Ninh Thuận được đóng mới theo chương trình Nghị định 67 được đặt tên Hoàng Sa, dài 28 mét.

Tàu Hoàng SaTàu Hoàng Sa
Sáng 13.10, Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh đã làm lễ đặt ky tàu dịch vụ hậu cần mang tên Hoàng Sa cho ngư dân Dương Văn Thắng ở P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Đây là chiếc tàu vỏ thép đầu tiên được đóng mới theo chương trình Nghị định 67 của Chính phủ dành cho ngư dân tỉnh Ninh Thuận.
Tàu Hoàng Sa dài 28 mét, rộng 8,2 mét, cao 3,65 mét với 12 thuyền viên, công suất 839 HP, hoạt động sóng cấp 8, thời gian 30 ngày đêm liên tục trên biển.
Tổng kinh phí đầu tư cho tàu này là 16 tỉ đồng, được Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đông Mỹ Hải tỉnh Ninh Thuận cho vay 95% tổng vốn đầu tư.
Đây là chiếc tàu vỏ thép thứ 5 mà Công ty đóng tàu Cam Ranh đóng mới theo chương trình Nghị định 67 cho ngư dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận trong năm 2015.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.