Đức 0-2 Hàn Quốc: Quỷ đỏ châu Á khiến Cỗ xe tăng thành cựu vương sớm

27/06/2018 23:08 GMT+7

Tuyển Hàn Quốc đã tạo ra một cú sốc khá lớn sau khi bất ngờ đá bại ĐKVĐ thế giới Đức 2-0. Với kết quả này, tuyển Đức chính thức dừng cuộc chơi ngay tại vòng bảng.

[VIDEO] THỐNG KÊ TRƯỚC TRẬN
Thoát hiểm sau trận thắng Thụy Điển (2-1), ĐKVĐ Đức sẽ phải khẳng định sức mạnh trước đối thủ dưới cơ Hàn Quốc vào đêm nay để thắp hy vọng đoạt vé đi tiếp.
Hiện tại, Đức và Thụy Điển có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại bằng nhau, nhưng thầy trò HLV Joachim Loew có lợi thế hơn khi chỉ gặp Hàn Quốc, đội được đánh giá kém hơn về đẳng cấp và thua 2 lượt trận đầu. Tuy nhiên, nếu thắng, Đức vẫn phải chờ đợi kết quả của trận Mexico (6 điểm, hiệu số +2) - Thụy Điển mới biết được số phận. Trong trường hợp Đức và Thụy Điển cùng thắng, bảng F sẽ có 3 đội cùng 6 điểm nên phải xét hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, tổng số bàn thắng toàn bảng, hiệu số bàn thắng thua đối đầu, tổng số bàn thắng thua đối đầu, điểm fair play... để xác định 2 vé vào vòng trong.
Tuy nhiên, để có được 3 điểm ở trận này, Đức phải hết sức cẩn trọng bởi trên lý thuyết Hàn Quốc (0 điểm, hiệu số -2) vẫn chưa hết hy vọng nếu như mọi thứ chiều lòng họ (thắng Đức với cách biệt hơn 2 bàn và Thụy Điển thua Mexico). Vì vậy, thầy trò HLV Shin Tae-Yong sẽ chơi với quyết tâm rất cao như cách mà Nhật và Iran đã thể hiện để nếu có bị loại cũng ngẩng cao đầu về nước. Hơn nữa, sau khi hàng công chơi chưa thuyết phục ở 2 lượt trận đầu, hàng thủ Đức sẽ gặp khó khi không có trung vệ Jerome Boateng (bị treo giò) ở trận này.
Còn Mexico vẫn phải gồng mình đấu với Thụy Điển. Bởi nếu El Tri thua và cùng lúc Đức thắng Hàn Quốc, Mexico vẫn có thể bị loại tùy thuộc vào hiệu số bàn thắng thua. Vì vậy, HLV Juan Carlos Osorio và các học trò không thể xem nhẹ cuộc đối đầu với đội bóng Bắc Âu bất chấp lợi thế chỉ cần hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.