Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Chủ cây xăng khai lý do 'bất ngờ'

Lê Lâm
Lê Lâm
10/11/2022 17:44 GMT+7

Trả lời HĐXX đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu, chủ cây xăng Lại Thanh Tùng khai lý do mua bán xăng lậu vì 'bị thu giấy phép, không thể mua xăng hợp pháp. Thấy người dân hết xăng, không có chỗ nào đổ nên mới mua xăng lậu để bán cho dân'.

Ngày 10.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra phiên xét hỏi một số bị cáo là chủ cây xăng (chân rết tiêu thụ xăng lậu).

Bị cáo Lại Văn Quyết

LÊ LÂM

Tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội.

Trong số này, bị cáo Lại Văn Quyết, chủ cây xăng Lại Thanh Tùng (ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất, Đồng Nai) đưa ra lý do "bất ngờ".

Bật cười vì lời khai "tội nghiệp" trong vụ án 200 triệu lít xăng dầu lậu

Theo cáo trạng, từ 12.2020 - 1.2021, bị cáo Quyết mua 10.000 lít xăng lậu về bán. Số xăng trên Quyết mua từ bị cáo Nguyễn Thanh Long (chủ hệ thống cây xăng 55555 ở Đồng Nai; cáo trạng cáo buộc Long buôn lậu 1,3 triệu lít xăng, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng).

Tại tòa, bị cáo Quyết khai việc mua bán xăng lậu diễn ra trong thời gian cây xăng của Quyết bị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai rút giấy phép. “Do không thể mua xăng hợp pháp nên bị cáo đành mua xăng lậu để về bán cho người dân” bị cáo Quyết phân trần.

Xem nhanh 20h ngày 10.11: Vụ án Nguyễn Phương Hằng có diễn biến mới | Bát nháo ở “cây xăng cục gạch”

Tòa hỏi lại: “Có nghĩa là cây xăng không được bán xăng nữa mà bị cáo vẫn bán?”. Bị cáo Quyết trả lời: “Bị cáo thấy người dân tội nghiệp quá. Bị cáo thấy người dân hết xăng mà không có chỗ nào đổ xăng nên mới mua về bán”. Đến đây, tòa ngắt lời. Cũng theo bị cáo Quyết, số xăng lậu trên bị cáo bán đến 3 tháng mới hết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.