El Nino chuyển sang La Nina vào tháng 7, khu vực nào bị ảnh hưởng nhất?

17/05/2024 16:59 GMT+7

Theo dự báo của chuyên gia, khi hiện tượng El Nino chuyển sang La Nina, Trung bộ sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết tháng 6, hiện tượng El Nino sẽ chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80 - 85%; từ tháng 7, tháng 8 sẽ chuyển dần sang trạng thái La Nina với xác suất từ 65 - 75%.

El Nino chuyển sang La Nina vào tháng 7, khu vực nào bị ảnh hưởng nhất?- Ảnh 1.

Hình ảnh trận lụt lịch sử ở Quảng Bình năm 2020

NGỌC DƯƠNG

Ông Hoàng Đức Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), nhận định trạng thái khí quyển khi chuyển từ El Nino sang La Nina (từ pha nóng sang pha lạnh) mạnh mẽ sẽ gây ra đột biến về thời tiết. Mưa, bão, lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến La Nina năm 2020.

Trong khi đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đánh giá việc chuyển pha từ nóng sang lạnh của hiện tượng ENSO năm nay thường sẽ gắn liền với hiện tượng mưa nhiều.

"Nếu theo đúng như dự báo của chúng tôi, kịch bản năm 2024 sẽ khá tương đồng với những năm thiên tai bất thường, cực đoan trong quá khứ, gần nhất là năm 2020. Cụ thể, hoạt động của áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung nhiều vào cuối mùa gắn liền với khu vực Trung bộ", ông Khiêm nói.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

ĐÌNH HUY

Theo ông Khiêm, khu vực Trung bộ có thể xuất hiện các đợt mưa lớn tập trung vào các tháng cuối năm (từ tháng 9 - tháng 11). Ngoài ra, sự thay đổi bất thường từ pha nóng sang pha lạnh và biến đổi khí hậu trong nhiều năm nay có thể gây ra mưa lớn cục bộ. Điều này diễn ra không chỉ trong mùa mưa mà ngay cả trong đầu mùa mưa hoặc mùa khô, gây ra lũ quét, sạt lở đất.

"Chính quyền địa phương và người dân cần hết sức lưu ý mưa lớn cục bộ có thể xảy ra. Trong đó, công tác rà soát các điểm nóng có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trước khi có bản tin cảnh báo thiên tai để chủ động phòng tránh", ông Khiêm nhấn mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo, tháng 5, tháng 6, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. 

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7 - tháng 8, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc bộ và từ tháng 9 ở Trung bộ.

Từ nay đến cuối năm, có khoảng 11 - 13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó 5 - 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão, từ tháng 9 - tháng 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.