Ghé 'Hội An thu nhỏ' giữa trung tâm TP.HCM, khách thích thú ăn cơm gà, mì Quảng...

27/10/2023 13:02 GMT+7

Một nhà hàng ở trung tâm TP.HCM gây thích thú cho nhiều thực khách khi được ví như một 'Hội An thu nhỏ'.

Tối tối, ghé nhà hàng Hội An Street, nằm trên mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi (P.Bến Nghé, Q.1). Dù "mới toanh" khi vừa được khai trương cách đây không lâu nhưng nhà hàng đã nhộn nhịp khách ghé ủng hộ.

Nhà hàng được thực khách ví như 'Hội An thu nhỏ giữa trung tâm TP.HCM' có gì? - Ảnh 1.

Không gian nhà hàng gây ấn tượng với những chiếc lồng đèn rực rỡ màu sắc về đêm.

NHẬT THỊNH

Ghé 'Hội An thu nhỏ giữa trung tâm TP.HCM', khách thích thú ăn cơm gà, mì Quảng... - Ảnh 2.

Không gian nhà hàng được trang trí sáng tạo, đậm chất Việt Nam.

NHẬT THỊNH

Mở cửa từ 6 giờ 30 phút sáng tới 22 giờ, tuy nhiên, ấn tượng với không gian về đêm của nhà hàng này với những chiếc đèn lồng treo từ trần tỏa ra ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau, mang đến một không gian lung linh. Thời điểm tôi ghé, nhà hàng không chỉ có nhiều thực khách Việt Nam mà còn cả du khách nước ngoài tới thưởng thức.

Trao đổi với Thanh Niên, chị Huỳnh Ngọc Trân, đại diện Hội An Street cho biết với mong muốn giới thiệu văn hóa Việt với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, nhà hàng đã tái hiện không gian yên tĩnh của phố cổ Hội An, với những đặc trưng ba miền Việt Nam.

“Nhà hàng thể hiện những nét dân gian, truyền thống, nổi bật với ánh đèn lồng đủ màu sắc tái hiện một góc cổ kính của phố cổ giữa lòng Sài Gòn tấp nập cũng như âm nhạc dân tộc vào khung giờ cố định nhầm truyền tải văn hóa truyền thống của Việt Nam”, chị Trân nói thêm.

Ghé 'Hội An thu nhỏ giữa trung tâm TP.HCM', khách thích thú ăn cơm gà, mì Quảng... - Ảnh 3.

Đông đúc du khách nước ngoài ghé quán.

NHẬT THỊNH

Ghé 'Hội An thu nhỏ giữa trung tâm TP.HCM', khách thích thú ăn cơm gà, mì Quảng... - Ảnh 4.

Theo đó, thực đơn ở đây đa dạng với những món ăn đậm chất Việt, từ những món ăn truyền thống đến những món ẩm thực sáng tạo. Các món đặc trưng miền Trung như cơm gà Hội An, mì Quảng, bánh ram ít, bánh xèo… được thực khách thích thú vì hương vị đậm đà.

Anh Hồng Nhân (26 tuổi, ngụ Q.3) cho biết anh vô tình biết được nhà hàng vừa khai trương cách đây không lâu thông qua mạng xã hội. Vốn quê gốc Quảng Nam, anh Nhân cảm thấy không gian nhà hàng thân thuộc nên ghé dùng bữa cùng người thân.

“Ở đây, tôi thấy gần gũi, đúng như một Hội An thu nhỏ với những ký ức tuổi thơ của tôi. Tôi thích tới đây vào buổi tối khi nhà hàng này rực rỡ đèn lồng đủ màu, rất Hội An", vị khách nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.