Giải quyết vấn đề trong nước, Tổng thống Mỹ rút ngắn công du châu Á

Khánh Như
Khánh Như
18/05/2023 07:00 GMT+7

Hãng tin Reuters ngày 17.5 dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy chuyến công du Papua New Guinea và Úc để giải quyết vấn đề trong nước.

Trước đó, ông Biden đã lên kế hoạch cho chuyến thăm đầu tiên đến Papua New Guinea nhằm ngăn ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Thái Bình Dương.

Giải quyết vấn đề trong nước, Tổng thống Mỹ rút ngắn công du châu Á - Ảnh 1.

Tổng thống Biden thăm căn cứ không quân ở bang Delaware ngày 15.5

Reuters

Sau thông báo từ Nhà Trắng, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã rút lại kế hoạch thăm Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese sau đó cũng thông báo hủy cuộc họp thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ, dự kiến diễn ra tại TP.Sydney vào tuần tới. Thay vào đó, ông Albanese cho biết các lãnh đạo Úc, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ gặp nhau ngay tại hội nghị của 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) ở Nhật Bản cuối tuần này.

Tổng thống Biden đang đối mặt các vấn đề về nợ công và phải đàm phán với quốc hội nhằm ngăn viễn cảnh vỡ nợ của nền kinh tế hàng đầu, vốn được dự báo có thể xảy ra vào ngày 1.6 tới.

Theo Đài CNN, cuộc thảo luận ngày 16.5 giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã đạt một số tiến bộ. Ông Biden gọi cuộc họp với giới lãnh đạo quốc hội là "hiệu quả" và nói rằng ông tin rằng các bên sẽ "tiếp tục đạt được tiến bộ để tránh vỡ nợ". Ông McCarthy cũng cho biết một thỏa thuận có thể được đưa ra vào cuối tuần này, song lưu ý rằng những khác biệt giữa ông và Nhà Trắng vẫn còn khá lớn.

Bất ngờ khẩu vị "như trẻ con" của Tổng thống Biden


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.