Giám đốc CDC Mỹ: 'Covid-19 vẫn bên cạnh chúng ta'

18/03/2023 12:23 GMT+7

Giám đốc CDC Mỹ nói không ai biết chắc liệu một biến thể mới của vi rút Covid-19 có thể xuất hiện và gây ra làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng trong tương lai hay không.

"Chúng ta không bao giờ biết chắc chắn liệu một biến thể mới với khả năng lây lan mạnh hơn, gây bệnh nghiêm trọng có xuất hiện trong tương lai hay không", bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật (CDC) của Mỹ, nói với Thanh Niên trong một cuộc họp báo tại TP.HCM ngày 17.3.

Giám đốc CDC Mỹ: 'Covid-19 vẫn bên cạnh chúng ta' - Ảnh 1.

Bác sĩ Rochelle Walensky (phải) và Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns trong cuộc họp báo ngày 17.3

VM

Theo bà Walensky, cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu đã chứng kiến sự xuất hiện của các biến thể mới dường như có cùng mức độ lẩn tránh miễn dịch và chống lại hiệu quả vắc xin, cũng như cùng mức độ gây bệnh nặng, như hầu hết các biến thể phụ của Omicron. Do đó, bà cho rằng nếu một biến thể mới khác lại xuất hiện, tình hình sẽ không nghiêm trọng miễn là mọi người vẫn duy trì việc tiêm phòng và tiếp tục nâng cao mức độ miễn dịch. "Chúng ta giờ đã có sẵn các công cụ như thiết bị xét nghiệm, vắc xin, thuốc điều trị để có thể ứng phó nếu chúng ta chẳng may nhiễm vi rút", bà nói.

Hồi tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói Covid-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu nhưng đại dịch có thể kết thúc trong năm nay. Bà Walensky không đưa ra đánh giá hay dự báo về một thời điểm như vậy. "Chúng tôi nhận thấy rằng Covid vẫn bên cạnh chúng ta, vẫn có người nhiễm vi rút, vẫn có người cần tiêm vắc xin", giám đốc CDC Mỹ nói.

"Tôi nghĩ rằng điều quan trọng cần khẳng định là CDC ở Mỹ hay ở Việt Nam đều sẽ không ngừng nỗ lực cho dù có tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hay không, bất kể cấp độ dịch bệnh giảm xuống hay như thế nào… Công việc và cam kết của chúng tôi vẫn tiếp tục", bà Walensky cho hay.

Khi được hỏi về việc liệu có cần thiết phải tiêm vắc xin Covid-19 mỗi năm một lần hay không, bà Walensky cho biết hiện các quan chức và chuyên gia của Mỹ vẫn đang xem xét dữ liệu và chưa đi đến kết luận cuối cùng. "Một số người tin rằng cuối cùng chúng ta cần tiêm vắc xin mỗi năm một lần, nhưng những đánh giá như vậy vẫn chưa hoàn toàn chín muồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và chúng tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta có thể coi Covid-19 như một loại vi rút gây bệnh đường hô hấp theo mùa, chúng ta có thể tiêm phòng như tiêm phòng bệnh cúm, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết khi nào mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng", bà nói.

CDC Mỹ đã thành lập văn phòng tại Việt Nam từ năm 1998, bắt đầu với các nỗ lực như hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch HIV/AIDS. Trong chuyến công tác Việt Nam lần này của bà Walensky, Bộ Y tế Việt Nam và CDC Mỹ đã ký kết ý định thư về tăng cường hợp tác trong việc xây dựng mô hình Trung tâm CDC Trung ương tại Việt Nam.

Giám đốc CDC Mỹ nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước để bảo vệ sức khỏe người dân cũng như đào tạo các thế hệ nhân viên y tế công cộng tiếp theo là chìa khóa để ứng phó với Covid-19 hay các dịch bệnh khác trong tương lai. CDC Mỹ cũng đã mở văn phòng khu vực Đông Nam Á đặt tại Hà Nội từ năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.