560 trẻ em làng Việt kiều Campuchia đến trường

27/08/2016 07:43 GMT+7

Ngày 26.8, ông Lê Hoàng Cương, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh), cho biết năm học 2016 - 2017, hơn 560 trẻ em làng Việt kiều ở Biển Hồ (Campuchia) hồi hương về VN được địa phương vận động và hỗ trợ đến trường.

Theo ông Cương, trẻ em làng Việt kiều Campuchia về nước tập trung sinh sống chủ yếu tại 3 huyện giáp lòng hồ Dầu Tiếng gồm: Dương Minh Châu, Tân Biên và Tân Châu. Có gần 400 học sinh được đến lớp trong năm học mới không có hộ khẩu, giấy khai sinh.
Hơn 560 trẻ em làng Việt Kiều Campuchia được vận động đến trường - ảnh 1
Làng Việt Kiều Campuchia ở ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyệnTân Châu (Tây Ninh)
Hơn 560 trẻ em làng Việt Kiều Campuchia được vận động đến trường - ảnh 2
Các em theo cha mẹ từ Biển Hồ, Campuchia hồi hương về Việt Nam
Hơn 560 trẻ em làng Việt Kiều Campuchia được vận động đến trường - ảnh 3
Để các em được đến trường, ngành chức năng tỉnh Tây Ninh cùng cộng đồng đã nỗ lực vận động, giúp đỡ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.