Biến lý thuyết khô cứng thành giờ học sáng tạo

Ngày hội STEM (viết tắt của cụm từ khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) do Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) tổ chức hôm qua (25.3) đã trở thành sân chơi cho học sinh thử sức với đam mê sáng tạo bằng các hoạt động nghiên cứu khoa học.
Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, nhận xét: “Qua việc phát động các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, bản thân tôi và nhiều thầy cô thực sự ngạc nhiên về trí tưởng tượng của các em. Từ đó cho thấy phát triển mô hình giáo dục STEM trong nhà trường là rất đúng đắn, bởi nó giúp các em học sinh phát triển năng lực, vận dụng được những kiến thức đã học trên lớp. Chẳng hạn như qua dự án làm máy ấp trứng, có thể thấy các em không chỉ phải có kiến thức của môn sinh mà còn của các bộ môn khác như hóa, lý, toán”.

tin liên quan

Tầm quan trọng của STEM
Hội đồng Anh tổ chức hội thảo “Triển vọng nghề nghiệp cho khối ngành STEM” vào ngày 24.11, với sự tham gia của các học giả đến từ 6 trường ĐH danh tiếng của Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy ngành STEM. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.