Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ bồi dưỡng giáo viên phổ thông

25/02/2016 14:41 GMT+7

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM ngày 25.2 thông báo đang tuyển ứng viên cho chương trình học thuật 6 tuần tại Mỹ để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông. Chương trình do Bộ Ngoai giao Mỹ tài trợ hoàn toàn.

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM ngày 25.2 thông báo đang tuyển ứng viên cho chương trình học thuật 6 tuần tại Mỹ để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông. Chương trình do Bộ Ngoai giao Mỹ tài trợ hoàn toàn.

Tại một hội thảo giảng dạy tiếng Anh do Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức - Ảnh: Độc LậpTại một hội thảo giảng dạy tiếng Anh do Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức - Ảnh: Độc Lập
Chương trình mang tên Bồi dưỡng năng lực và thành tích giảng dạy năm 2016 (TEA), cung cấp cho giáo viên phổ thông trung học của các nước trên thế giới cơ hội phát triển năng lực trong các lĩnh vực chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy và nâng cao sự hiểu biết về nước Mỹ. TEA bao gồm các hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy mới, biên soạn giáo trình, soạn giáo án và công nghệ giảng dạy. Giáo viên tham gia cũng sẽ phối hợp với giáo viên Mỹ để thực hành giảng dạy tại một trường phổ thông trung học Mỹ.
Chương trình còn bao gồm các buổi sinh hoạt bồi dưỡng văn hóa, tư vấn và hỗ trợ chuyên môn...
Tại Việt Nam, TEA sẽ tuyển 4 giáo viên phổ thông trung học đang làm việc từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào phía nam, đang giảng dạy các môn tiếng Anh, xã hội học (văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân…), toán, khoa học hoặc giáo dục đặc biệt (dạy học sinh khuyết tật).
Toàn bộ chi phí của chương trình bao sẽ được Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ.
Nộp đơn dự tuyển qua mạng tại: https://oas.irex.org/tea/. Xem cách hướng dẫn nộp đơn tại: http://goo.gl/vmirGX.
Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển là 21.3 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.