Chương trình 'Tiếp sức mùa thi' làm lan tỏa thêm giá trị nhân văn sâu sắc

18/08/2016 18:35 GMT+7

Ngày 18.8, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Bộ GD-ĐT, T.Ư Hội Sinh viên VN, Báo Thanh Niên , Tập đoàn Thiên Long và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức lễ tổng kết năm 2016 và kỷ niệm 15 năm chương trình Tiếp sức mùa thi.

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung; Phó vụ trưởng Vụ đoàn thể, Ban Dân vận T.Ư (cơ quan thường trực tại TP.HCM) Lê Kim Phượng; Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên VN Nguyễn Minh Triết; Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông; Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long Võ Văn Thành Nghĩa; Giám đốc cấp cao nhãn hàng Suntory (Công ty Suntory PepsiCo VN) Nobukazu Aoki cùng hơn 500 sinh viên tình nguyện đại diện cho hơn 74.000 sinh viên tình nguyện tham gia chương trình TSMT năm 2016 đã về dự…
Trong 15 năm qua, chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) đã thu được những kết quả khích lệ, ghi nhận nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của từng đội hình, chẳng hạn như: Cẩm nang Tư vấn mùa thi, Mô hình các đội xe ôm miễn phí, Ngân hàng nhà trọ, Mỗi xe buýt 1 tình nguyện viên, Bản đồ chỉ đường trực tuyến, Cùng bạn đi thi, Em tôi đi thi...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, nhấn mạnh: “15 năm, hơn 12 triệu thí sinh và người nhà được hỗ trợ, chương trình TSMT Tiếp sức mùa thi không chỉ đồng hành cùng các thí sinh, giúp các bạn tự tin, TSMT còn góp mình vào sự thành công của mỗi mùa tuyển sinh đại học hay kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, lôi cuốn nhiều tầng lớp trong xã hội tự nguyện tham gia, góp sức. TSMT trở thành điểm tựa tinh thần, động lực để nhiều thí sinh an tâm, hoàn thành bài thi, đạt kết quả tốt, trở thành những tân sinh viên. Có thể nói, TSMT là một trong những hoạt động thể hiện rõ nhất những yêu cầu đặt ra cho công tác tình nguyện hiện nay đó là: tính rộng khắp, tính dẫn dắt, tính hiệu quả, tính thiết thực và tính bền vững”.
Theo anh Lê Quốc Phong, 15 năm qua đã có những thí sinh trở thành sinh viên tình nguyện khi vào giảng đường đại học, đã có những sinh viên sau khi tốt vẫn gắn bó, hết mình với từng mùa tiếp sức thí sinh. Tất cả đã làm nên giá trị rất riêng biệt, làm cho chương trình Tiếp sức mùa thi lan tỏa thêm giá trị nhân văn sâu sắc.

Ông Võ Văn Thành Nghĩa, chia sẻ: “Bản thân tôi, cũng như những người khai sáng chương trình TSMT cách đây 15 năm khó có thể tưởng tượng, hình dung chương trình lớn mạnh như thế. Sự thành công mà chương trình TSMT đã lan tỏa đến ngày hôm nay phải chăng là giá trị của chương trình được tự tạo nên bởi cả cộng đồng. Chúng ta có thể xem chương trình TSMT như là tài sản chung của người dân VN, của xã hội VN. Và có thể ví chương trình TSMT như một viên ngọc tinh thần tỏa sáng những tấm lòng nhân ái”.
Dịp này, Tập đoàn Thiên Long đã vinh nhận được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho chương trình TSMT liên tục trong 15 năm qua.

Hai cá nhân xuất sắc là TS Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long và anh Võ Ba, Trưởng ban Thanh niên-Giáo dục (Báo Thanh Niên), cùng 5 tập thể gồm: Hội Sinh viên TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng; Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên VN khen thưởng 16 tập thể và 10 cá nhân; UBND TP.HCM tặng bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân…
Hơn 500 tình nguyện viên làm sôi động khán phòng tại lễ kỷ niệm 15 năm chương trình TSMT
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm chương trình TSMT
Các đại biểu cấp T.Ư và Thành ủy TP.HCM tham dự lễ tổng kết
Giao lưu với những người sáng lập và có những đóng góp cho chương trình TSMT
Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Lâm Đình Thắng tặng hoa tri ân những người “sát cánh” với chương trình TSMT nhiều năm qua
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương lao động hạng ba cho tập thể Tập đoàn Thiên Long nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho chương trình TSMT liên tục trong 15 năm qua
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Võ Ba, Trưởng ban Thanh Niên-Giáo dục (Báo Thanh Niên)
Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân và 5 tập thể
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (thứ 2, từ phải qua) và Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông (bìa trái) tặng bằng khen của T.Ư Đoàn cho cá nhân xuất sắc
Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi chụp hình lưu niệm với các đại biểu tại lễ tổng kết năm 2016 và kỷ niệm 15 năm chương trình TSMT
Năm 1997, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (Nay là Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM) triển khai "Chương trình hỗ trợ thí sinh dự thi đại học, cao đẳng", đến năm 2001 đổi tên thành Tiếp sức mùa thi, trở thành một mô hình sáng tạo, hiệu quả, có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Trên cơ sở đó, năm 2002, Bộ GD-ĐT, T.Ư Hội Sinh viên VN, Báo Thanh Niên, Tập đoàn Thiên Long chính thức triển khai chương trình ở quy mô toàn quốc. Năm đầu tiên chỉ có 625 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại 7 tỉnh, thành phố nhưng đến năm 2016, số lượng tình nguyện viên có hơn 74.000 người tham gia tiếp sức cho thí sinh, người nhà thí sinh tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.