Cuộc thi toán quốc tế Waterloo mở rộng dành cho học sinh

07/04/2016 16:42 GMT+7

Kỳ thi Toán quốc tế 2016 do Trung tâm GD Toán và Máy tính (The Centre for Education in Mathematics and Computing - CEMC) của Đại học Waterloo (Canada) tổ chức hằng năm sẽ mở rộng để thí sinh yêu thích môn toán tại VN có thể tham gia.

Kỳ thi Toán quốc tế 2016 do Trung tâm GD Toán và Máy tính (The Centre for Education in Mathematics and Computing - CEMC) của Đại học Waterloo (Canada) tổ chức hằng năm sẽ mở rộng để thí sinh yêu thích môn toán tại VN có thể tham gia.

Học sinh của trường Quốc tế học theo chương trình Canada tham dự kỳ thi hồi tháng 2.2016 cho học sinh khối lớp lớn - Ảnh: Kiều OanhHọc sinh của trường Quốc tế học theo chương trình Canada tham dự kỳ thi hồi tháng 2.2016 cho học sinh khối lớp lớn - Ảnh: Kiều Oanh
Cuộc thi sẽ diễn ra từ 9 -10 giờ sáng 12.5 tại học xá Trường Quốc tế Canada ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM). Đề thi sẽ gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 60 phút. Thí sinh dự thi chỉ cần đăng ký trước với lệ phí tham dự là 150.000 đồng và mang theo thẻ học sinh, bút chì, tẩy (gôm) và máy tính. Phần thi Gauss 7 sẽ dành cho học sinh lớp 5,6,7 và phần thi Gauss 8 sẽ dành cho học sinh khối 6,7,8.
Hạn chót đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến là ngày 14.4 tại đây.
Đại học Waterloo là một trường hàng đầu ở Canada. Đây cũng là trường đại học đầu tiên ở Bắc Mỹ thành lập khoa toán vào tháng 1.1967.
Hằng năm, có khoảng 200.000 học sinh trung học khắp nơi trên thế giới tham gia cuộc thi toán quốc tế truyền thống do CEMC tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.