Cựu sinh viên kiện Đại học Oxford dạy dở

05/12/2016 16:24 GMT+7

Một cựu sinh viên Đại học Oxford (Anh) đã kiện trường này sau khi tốt nghiệp 16 năm với lý do trường dạy dở.

Theo The Guardian, cựu sinh viên Đại học Oxford, anh Faiz Siddiqui, 38 tuổi, đã đưa đơn kiện trường 1 triệu bảng Anh vì dạy dở và nhàm chán, khiến người này không có sự nghiệp thành công.
Anh Siddiqui học ngành lịch sử, cho rằng sự nghiệp của mình bị tàn lụi khi tốt nghiệp vào tháng 6.2000. Anh bị đánh giá không đạt yêu cầu trong môn lịch sử Ấn Độ vì thầy dạy "cẩu thả". Từ đó ảnh hưởng đến điểm số tổng thể của anh.
Với lý do đó, Siddiqui yêu cầu hiệu trưởng và các giảng viên tại ĐH Oxford bồi thường cho anh 1 triệu bảng Anh.
Theo tờ Sunday Times, luật sư của anh Siddiqui cho biết anh đã mất ngủ và trầm cảm do kết quả học tập ở ĐH Oxford và công việc không được như ý.
Đại học Oxford cho rằng lời tố cáo của anh Siddiqui là không có căn cứ vì anh đã tốt nghiệp cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, trường thừa nhận khoảng thời gian trên họ gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo vì một nửa giảng viên môn lịch sử châu Á đồng loạt nghỉ phép cùng thời điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.