Đề thi được in sao, bảo mật như thế nào ?

Năm nay, lần đầu tiên hàng loạt cán bộ, giảng viên trường ĐH di chuyển về địa phương để tổ chức thi THPT quốc gia. Các trường khẳng định chọn phương án in sao đề thi theo cách đảm bảo an toàn nhất.

Sở in theo sở, trường làm theo trường
Năm nay tỉnh Bến Tre có 2 loại cụm thi (1 do trường ĐH chủ trì, 1 do sở GD-ĐT chủ trì) nhưng việc sao in đề thi thực hiện ở hai nơi khác nhau. Trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết ở cụm thi chỉ để xét tốt nghiệp có 2.377 thí sinh (TS). Sở in sao đề thi ngay tại địa phương. Trong khi đó, cũng tại địa phương này, cụm thi do Trường ĐH Luật TP.HCM chủ trì (7.416 TS, 30.327 bài thi cho 8 môn) lại có phương án khác. Tiến sĩ Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết sẽ nhờ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM in sao và vận chuyển đề từ TP.HCM tới Bến Tre trước ngày thi.
Trường hợp tương tự cũng diễn ra tại tỉnh Đồng Nai. Cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh này chủ trì việc in sao ngay tại địa phương. Trong khi đó, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì cụm thi tại địa phương này cũng nhờ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức in sao đề. Cận ngày thi, trường này sẽ vận chuyển đề xuống Đồng Nai với sự trợ giúp của Công an tỉnh Đồng Nai.
Cụm thi tại Tây Ninh do Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM chủ trì cũng tiến hành sao in đề thi tại TP.HCM. Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp trường này, những năm trước Sở GD-ĐT Tây Ninh thực hiện in sao đề thi tốt nghiệp ngay tại địa phương, nhưng để đảm bảo an toàn cho việc tổ chức thi để lấy kết quả tuyển sinh ĐH, CĐ, địa phương quyết định nhờ trường ĐH đảm nhiệm việc này.
Trường ĐH Hàng hải (đơn vị chủ trì cụm thi tại Hải Phòng) cũng tự tổ chức in sao đề thi cho cụm thi của mình. Trường bố trí điểm in sao ngay trong khuôn viên nhà trường, bắt đầu thực hiện từ ngày 27.6.
Di chuyển cán bộ in sao
Trong khi đó, những trường chủ trì cụm thi ở địa phương quá xa chọn phương án di chuyển... cán bộ in sao đề.
Cụm thi do Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chủ trì tổ chức tại Gia Lai là một ví dụ. Năm nay, địa phương này tổ chức đồng thời 2 loại cụm thi (xét tốt nghiệp và xét ĐH), việc in sao đề được địa phương tổ chức thực hiện chung trước khi phân chia cho từng cụm. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết: “Trường bắt đầu in sao từ ngày 23.6. Khu vực này được Sở GD-ĐT Gia Lai bố trí đảm bảo an toàn, bí mật. Khoảng 20 cán bộ nằm trong ban này sẽ tạm xa gia đình, đồng nghiệp từ ngày 22.6 cho tới hết ngày 4.7”.

tin liên quan

Đề thi THPT sẽ như thế nào?
Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ (ảnh) khẳng định các công tác coi thi, chấm thi... sẽ thực hiện bình đẳng và nghiêm túc giữa các loại cụm thi.
Mặc dù việc in sao đã được trường thực hiện trong nhiều năm qua, nhưng vẫn phải đặt ra những phương án để giải quyết những tình huống xảy ra bất ngờ, chẳng hạn luôn bố trí máy in đặc dụng dự phòng, luôn có nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trong trường hợp xảy ra ốm đau...
Năm nay, Sở GD-ĐT Ninh Thuận đảm bảo việc in sao đề thi cho TS cụm thi do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chủ trì và cụm thi tốt nghiệp do Sở chủ trì. Ông Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở, thông tin: “Bộ phận in sao sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 25.6 đến hết ngày 4.7. Quy trình in sao đảm bảo đúng theo quy định của Bộ”.
Còn tại cụm của tỉnh Tiền Giang do Trường ĐH Tiền Giang chủ trì, công việc này được thực hiện dựa trên sự phối hợp giữa trường với sở GD-ĐT. Việc vận chuyển đề và bài thi, giao đề vào mỗi buổi sáng và nhận bài vào buổi chiều.
Ông Trần Mạnh Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng, đơn vị chủ trì cụm thi ở Điện Biên, cho biết số TS dự thi tại cụm này khoảng 2.700. Trường không tự tổ chức in sao đề thi mà “mua” luôn đề do Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên in sao (đơn vị này chủ trì cụm thi địa phương). Do khoảng cách từ điểm in sao đề thi tới các điểm thi khá gần nên trường nhận đề trước mỗi buổi thi.
“Trung tâm” in sao
Năm nay, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ tổ chức thi cho gần 12.700 TS. Theo ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, công việc tổ chức thi của trường năm nay khá “nhàn”, ngoại trừ việc trường phải gánh thêm nhiệm vụ in sao đề thi cho một số cụm thi khác.
“Trường bố trí một điểm in sao đề thi riêng. Ở điểm in sao này, ngoài việc cung cấp đề thi cho TS dự thi tại cụm thi của trường, chúng tôi còn cung cấp đề thi cho nhiều cụm khác tại: Quảng Ninh, Lạng Sơn... Ngay tại Hà Nội cũng có một cụm thi (Trường ĐH Thủy lợi) dùng đề của chúng tôi in sao. Tổng cộng số lượng đề chúng tôi in sao khoảng 250.000 đề (cả 8 môn thi), gấp rưỡi so với năm ngoái”, ông Điền nói.

tin liên quan

Lưu ý thay đổi về chấm thi THPT
Về chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Bộ GD-ĐT đề nghị cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa trường ĐH và Sở GD-ĐT. Tuyệt đối tuân thủ chấm 2 vòng độc lập, chấm kiểm tra 5%.
Vì in sao đề cho nhiều cụm thi, nên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội phải lên lịch giao đề để tránh chồng chéo, cập rập. Các cụm thi ở xa nhận đề từ ngày 29.6. Vì thế, ngày 28.6 tất cả các phần việc của khâu in sao phải được hoàn thành. Việc phân phối đề thi cho 16 điểm thi của cụm thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì là theo từng buổi thi dưới sự giám sát của công an.
Ông Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, đơn vị chủ trì cụm thi ở Hà Giang cho biết do điều kiện tại TP.Hà Giang không thuận lợi, hơn nữa số lượng TS cũng ít nên cả hai cụm thi ở Hà Giang đều thống nhất sử dụng đề do Trường ĐH Tân Trào (Tuyên Quang) in sao. “Nhờ có công an địa phương hỗ trợ nên việc vận chuyển đề từ Tuyên Quang lên Hà Giang sẽ đảm bảo an toàn. Đề được chuyển đi bằng xe đặc chủng, có người cụm thi và cán bộ an ninh áp tải. Đề được đưa thẳng về nơi bảo vệ đề của cụm thi từ mấy hôm trước khi thi, sau đó trước mỗi buổi thi cụm sẽ đưa đề về các điểm thi”, ông Quang nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.