ĐH Đà Lạt công bố điểm thi: Nhiều bài điểm 0, không có điểm 10

19/07/2016 10:59 GMT+7

Rạng sáng 19.7, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 - cụm thí số 52 do trường chủ trì.

Theo đó, trong tất cả các bài thi không có bài thi nào đạt điểm 10 nhưng có 17 bài thi bị 0 điểm (môn toán 14 bài, môn lịch sử 3 bài). Số lượng bài từ hơn 0 - 1 điểm cũng khá nhiều: toán: 103 bài, văn: 3, hóa: 1, lịch sử: 45, địa: 1, ngoại ngữ: 1.
CÁCH XEM ĐIỂM THI TRÊN THANH NIÊN ONLINE
1. Bấm vào banner sau để vào trang Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2016

Nhiều trường công bố điểm thi THPT quốc gia - ảnh 1
2. Tiếp đó:
- Hoặc nhập tên hay số báo danh, rồi chọn Cụm thi, sau đó bấm nút XEM để xem kết quả.

-Hoặc xem danh sách 120 cụm thi, chọn Cụm thi, rồi bấm Tải về để xem toàn bộ danh sách của cụm thi.
3. Bạn có thể xem thêm Danh sách 100 thí sinh đạt điểm cao nhất của cụm thi ở cuối trang.
Số điểm từ 1 - 2: toán: 666 bài, văn: 36, vật lý: 18, hóa: 22, sinh: 9, lịch sử: 327, địa: 21, ngoại ngữ: 870. Trong khi đó, số điểm từ 5 - dưới 6,5: toán: 3.870 bài, văn: 5.252, vật lý: 2.240, hóa: 2.452, sinh: 724, lịch sử: 276, địa: 1.521, ngoại ngữ: 870.
Biểu đồ tỉ lệ thí sinh dưới trung bình các môn
Về tổng thể, số điểm dưới trung bình (dưới 5 điểm) ở cụm thi này khá nhiều, dẫn đầu là môn ngoại ngữ có đến 8.716/10.116 bài thi (chiếm tỷ lệ 86,16%), tiếp theo là môn lịch sử với 1.218/1.698 bài (71,73%), toán: 5.066/10.892 bài (46.51%), sinh: 952/2.209 bài (43,10%), hóa: 2.399/5.854 bài (40,98%), địa: 1.233/3.610 (34,16%), văn: 2.597/10.588 bài (24,53%), lý: 1.340/5.819 bài (23,03%).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.