Điểm thi THPT quốc gia 2019 của Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang thay đổi ra sao?

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/07/2019 16:31 GMT+7

Kết quả điểm thi THPT quốc gia 2019 của 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã có sự thay đổi 'chóng mặt' so với những gì đã diễn ra một năm trước đó.

Theo kết quả phân tích của Thanh Niên từ điểm thi THPT quốc gia 2019 từ dữ liệu của Bộ GD-ĐT công bố, tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm cao của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã giảm hẳn so với năm 2018.

Tỷ lệ điểm giỏi “tuột dốc không phanh”


Nếu như năm ngoái, Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La lần lượt đứng đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh có điểm thi môn toán từ 9 điểm trở lên thì năm nay, Hà Giang đã tụt xuống vị trí thứ 56 với 12 thí sinh trong tổng số 5.155 thí sinh dự thi môn toán của tỉnh này đạt từ 9 trở lên, chiếm 0,24%.
Năm ngoái, tỷ lệ này của tỉnh Hà Giang là trên 1%, cao gấp hơn 4 lần so với năm nay.
Tương tự, tỉnh Sơn La chỉ có 14 thí sinh trong tổng số 10.425  thí sinh dự thi môn toán của tỉnh này có điểm từ 9 trở lên (chỉ đạt 0,13%), đứng ở vị trí 63/64 tỉnh thành phố.
Tỉnh Hòa Bình có khá hơn với 36 thí sinh có điểm từ 9 trở lên với môn toán trong tổng số 8.916 thí sinh dự thi môn này, chiếm 0,4% và xếp ở vị trí thứ 22 cả nước.
Trong khi đó, giống như năm ngoái, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang tiếp tục là 3 tỉnh “đội sổ” về điểm trung bình môn toán tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 này.
3 tỉnh đứng đầu về tỷ lệ thí sinh có điểm môn toán từ 9 trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 là Bắc Ninh với 374 trong tổng số 14.246 thí sinh, chiếm 2,63%; Hà Nội với 1.735 trong tổng 74.022 thí sinh, chiếm 2,34%; Nam Định với 412 thí sinh trong tổng số 18.250 thí sinh, chiếm 2,26%.
Với môn vật lý, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình cũng không còn giữ 3 vị trí hàng đầu như năm 2018.
Cụ thể, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Hà Giang chỉ có 1 thí sinh có điểm từ 9,25 trong tổng số 793 thí sinh dự thi môn vật lý, chiếm 0,13%. Với tỷ lệ này, Hà Giang tụt xuống vị trí thứ 47 về tỷ lệ thí sinh có điểm 9 trở lên trong môn vật lý năm nay.
Tương tự, Hòa Bình có 4 thí sinh trong tổng số 1.578 thí sinh dự thi môn vật lý có điểm từ 9 trở lên, chiếm 0,25%, xếp ở vị trí thứ 34/63 tỉnh, thành phố.
Sơn La gây "ấn tượng" khi không có thí sinh nào đạt điểm 9 trở lên môn vật lý năm nay. Trong khi đó, vào năm 2018, tỉnh này có tới 13 em đạt mức điểm này, đạt tỷ lệ 0,97%, cao thứ 2 cả nước, sau Hà Giang.

Mất ngôi đầu bảng ở các khối thi

Đối với khối xét tuyển A1 (toán, vật lý, tiếng Anh), so với năm ngoái, Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La cũng đánh mất “ngôi đầu” trong danh sách những thí sinh có mức điểm từ 27 trở lên của cả nước.
Cụ thể năm 2019, cả nước có 503 thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên đối với tổ hợp A1. Tuy nhiên, Hòa Bình và Sơn La không có thí sinh nào đạt mức điểm này.
Hà Giang là tỉnh duy nhất trong 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử hồi năm 2018 có thí sinh có mức điểm từ 27 trở lên trong năm nay. Thí sinh duy nhất của Hà Giang có mức điểm 27,45 điểm.
Trong khi đó, kết quả điểm thi THPT năm 2018, Hà Giang có tới 37 thí sinh có mức điểm từ 27 trở lên, chiếm 45% cả nước (82 thí sinh), Hòa Bình cũng “đóng góp” 9 thí sinh trong danh sách này, chiếm 11%, còn Sơn La "đóng góp" 8 thí sinh, chiếm 9,76%.
Ngôi đầu bảng năm nay thuộc về Hà Nội với 138 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 27,44%. Tiếp theo là TP. HCM với 62 thí sinh (12,33%); Nghệ An (6,56%); Thanh Hóa 23 thí sinh (4,57%); Thái Bình, Hà Tĩnh có cùng 21 thí sinh (4,17%).
Đối với khối xét tuyển A00 (toán, vật lý, hóa học), cả 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La đều không có thí sinh nào có mức điểm từ 27 điểm trở lên.
Cả nước có 334 thí sinh có mức điểm này, trong đó, Hà Nội tiếp tục chiếm vị trí số 1 với 64 thí sinh, chiếm 19,16%. Tiếp đó là các địa phương Thanh Hóa (35 thí sinh, chiếm 10,48%); Nghệ An (29 thí sinh, chiếm 8,68%), Thái Bình (23 thí sinh, chiếm 6,89%)…
Có tới 20 tỉnh thành không có thí sinh nào đạt mức điểm từ 27 trở lên ở khối xét tuyển này, trong đó có cả TP. Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam…
Đối với khối xét tuyển D01 (toán, văn, tiếng Anh), nếu như năm ngoái Sơn La là tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng cả nước với 7 thí sinh đạt mức điểm này thì năm nay, Sơn La hoàn toàn vắng bóng trong danh sách này.
Tỉnh Sơn La không có bất kỳ thí sinh nào có tổ hợp xét tuyển D01 đạt mức điểm từ 27 trở lên dù tỉnh này có tới 8.939 thí sinh có tổ hợp xét tuyển này.
Các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang cũng không đóng góp thí sinh nào có mức điểm cao ở tổ hợp xét tuyển này dù số lượng thí sinh có đủ tổ hợp xét tuyển D01 của 2 tỉnh này lần lượt là 7.638 và 4.531 thí sinh.
Trong khi đó, Theo điểm thi THPT quốc gia 2019 Bộ Gaió dục- Đào tạo công bố, cả nước có 90 thí sinh có mức điểm từ 27 trở lên ở tổ hợp D01. Trong đó Hà Nội có 21 thí sinh, xếp số 1; Nghệ An có 16 thí sinh; Thái Bình có 6 thí sinh; Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam cùng có 5 thí sinh
  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.