Hà Nội dự tính cho học sinh đi học vào đầu tháng 5

20/04/2020 19:17 GMT+7

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến tốt lên thì đầu tháng 5 sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều nay, 20.4, ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho rằng nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì Hà Nội có thể chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại từ nửa đầu tháng 5
“Chúng ta đã có điều chỉnh kế hoạch năm học rồi, nhưng điều kiện tốt lên thì có thể chuẩn bị cho các cháu đi học. Nội dung này thành phố sẽ có chỉ đạo cụ thể sau”, ông Quý nói.

Vẫn tổ chức kỳ thi THPT nhưng chỉ để xét tốt nghiệp

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trước đó, nhiều địa phương cũng đã lên kịch bản cho học sinh đi học trở lại vào tháng 5.
TP.HCM sau khi thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết 3.5, cũng vừa dự kiến cho học sinh đi học trở lại trong tháng 5.
Tuần này, một số địa phương như Thái Bình, Cà Mau, Thanh Hoá… đã chốt lịch cho học sinh trở lại trường từ 20 - 21.4. UBND tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học lại vào ngày 27.4. Các cấp, bậc học còn lại tiếp tục nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, bên cạnh hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đã ban hành trước đây về đi học an toàn, trường lớp an toàn, Bộ sẽ phối hợp với ngành y tế bổ sung hướng dẫn các biện pháp mới như đeo khẩu trang khi đi học, trong lớp học; chia nhỏ các lớp, học theo ca, bảo đảm khoảng cách an toàn; hướng dẫn khung về chương trình, năm học để các địa phương có căn cứ triển khai, kết hợp học tại lớp và học trực tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.