Học sinh Anh được dạy môn hạnh phúc

14/03/2017 20:00 GMT+7

Học sinh 8 tuổi sẽ được dạy những bài học giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc, còn học sinh tuổi dậy thì được hướng dẫn cụ thể cách đương đầu với những lo lắng, việc bị bạn bắt nạt, có ý nghĩ tự tử...

Đó là một phần trong mục tiêu giáo dục của chính phủ Anh, giúp tăng cường sức khỏe tâm thần trên hơn 200 trường học.
Báo The Guardian ngày 12.3 đưa tin Bộ Giáo dục Anh đang mời thầu cho những hợp đồng bạc triệu USD, cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, thăm khám sức khỏe... cho mục tiêu trên.
Giáo sư Richard Layard, cố vấn của chính phủ Anh trong chương trình thử nghiệm được thực hiện ở 26 trường, nhận xét các trường học hiện quá đặt nặng thành tích học tập mà xem nhẹ việc phát triển tính cách, xem nhẹ lợi ích thực sự của học sinh.
Ước tính khoảng 10% trẻ em ở xứ sở sương mù mắc các chứng bệnh, rối loạn tâm thần, gây tổn thất đến 105 tỉ bảng Anh/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.