Khổ như đăng ký tín chỉ

07/04/2015 09:00 GMT+7

Hơn 20 năm áp dụng học chế tín chỉ ở VN nhưng đến nay sinh viên nhiều trường đại học vẫn rơi vào cảnh chờ đợi mỏi mòn; có người thức thâu đêm, ăn ngủ tại chỗ, xếp hàng canh chỉ với một mục đích duy nhất: đăng ký được môn học.

Hơn 20 năm áp dụng học chế tín chỉ ở VN nhưng đến nay sinh viên nhiều trường đại học vẫn rơi vào cảnh chờ đợi mỏi mòn; có người thức thâu đêm, ăn ngủ tại chỗ, xếp hàng canh chỉ với một mục đích duy nhất: đăng ký được môn học.

Khổ như đăng ký tín chỉMinh họa: DAD
Nhiều sinh viên (SV) hài hước cho rằng đăng ký tín chỉ giống như mua vé tàu hay máy bay giá rẻ qua mạng, hở một chút là người khác nhảy vào, mất chỗ. Ai may mắn đăng ký được thì coi như... trúng số.
Mất 5 tiếng chưa đăng ký được, lại chờ đến năm sau
Đăng ký được môn học là mừng hết cỡ rồi, còn quan tâm gì chuyện học thầy cô nào nữa 
N., sinh viên Trường ĐH
Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM 
T.N, SV ngành báo chí - truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, kể: “Mỗi lần đăng ký tín chỉ, SV muốn “quýnh” sập phòng đào tạo. Nếu thông báo được đăng ký lúc 7 giờ sáng thì khoảng 6 giờ 45, web phòng đào tạo bị sập. Có khi em thức dậy từ 6 giờ sáng mà đến 10 giờ chưa đăng ký được tín chỉ. Đăng ký học vượt, học lại, học cải thiện còn khổ hơn trăm ngàn lần. Khi vào được web, đăng nhập xong, chọn môn đăng ký thì hệ thống luôn báo lỗi, phải làm lại từ đầu. Bị liên tục như vậy cho tới khi đủ lớp, không cho đăng ký nữa”. T.N kể thêm: “Khổ nhất là đăng ký học lại. Học kỳ vừa rồi em đăng ký học lại trả nợ mà vô hoài không được, đến lúc được thì lớp đủ rồi, không học được nữa. Em lại phải chờ năm sau đăng ký học. Nếu năm sau web bị sập thì phải chờ năm sau nữa”.
X., SV năm thứ 3, ngành giáo dục mầm non Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kể các năm trước việc đăng ký tín chỉ là một cực hình. Trường cho SV đăng ký lúc 0 giờ nhưng chỉ có một đường dẫn đăng ký. Muốn đăng ký phải thức khuya nhưng nhiều lúc thức đến sáng cũng không đăng ký được. Muốn vô được trang chủ phải mất đến một giờ, truy cập vào tài khoản mất thêm một giờ nữa. Đợt đăng ký tín chỉ vừa qua, trường rút kinh nghiệm bằng cách mỗi khoa sẽ có một đường dẫn riêng, SV khoa nào đăng ký theo khoa đó. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng kẹt mạng.
T., SV Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng kể, đợt đăng ký tín chỉ vừa qua cứ đăng nhập vào trang là không được. Nhiều lần như vậy, đến mấy tiếng sau mới đăng ký được một môn học.

Tôi dám khẳng định chưa có trường nào mà có tên giảng viên trong hệ thống đăng ký tín chỉ hết. Lý do là thực tế hiện nay quá ít giảng viên, trong khi SV quá nhiều 

Châu Minh Quí
Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tài chính - Marketing

Tại Trường ĐH Quy Nhơn, khoảng 0 giờ ngày 9.1, trang web thông báo có 2.916 thành viên đang trực tuyến và đến 3 giờ sáng cùng ngày vẫn còn khoảng 1.700 thành viên. Nhưng trang đăng ký trực tuyến hoạt động ì ạch nên mỗi SV chỉ đăng ký được 1 hoặc 2 môn, thậm chí có SV không đăng ký được môn nào. Trong ngày 9.1, khi vào trang web chỉ nhận được thông báo là đăng nhập không thành công.
Không chọn được giảng viên muốn học
Một vấn đề không thể giải quyết được trong việc đào tạo tín chỉ tại VN hiện nay là SV không thể chọn được giảng viên muốn học mặc dù đây là một trong những ưu điểm cơ bản của việc học tín chỉ.
T., SV Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết trường không công khai tên của giảng viên. T.Q, SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng cho rằng khó mà đăng ký được đúng giảng viên muốn học. Ban đầu, Q. cùng nhóm bạn định đăng ký cùng học một thầy nhưng cuối cùng phải qua lớp của thầy khác để học. Chỉ một số người đăng ký được đúng thầy cô mình muốn học, còn hầu hết đều không thể thực hiện được việc này.
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng không thực hiện được chuyện cho SV chọn giảng viên. Hiện tại SV chỉ có thể chọn được lớp, chứ không chọn được thầy cô. N., SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thì hài hước: “Đăng ký được môn học là mừng hết cỡ rồi, còn quan tâm gì chuyện học thầy cô nào nữa”.
Trong khi đó đại diện các trường đều nói không thể làm được điều này!
Ông Châu Minh Quí, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tài chính - Marketing, nhận định: “Như ở nước ngoài, phải thực hiện, vận hành 20 - 30 năm trở lên mới trở thành hệ thống tín chỉ được. Khi hoàn thiện hệ thống mới có quyền đăng ký môn học, địa điểm, chọn lựa giảng viên... VN hiện nay chưa có hệ thống tín chỉ mà mới là đào tạo tín chỉ thôi”.
Ông Quí nói thêm: “Tôi dám khẳng định chưa có trường nào mà có tên giảng viên trong hệ thống đăng ký tín chỉ hết. Lý do là thực tế hiện nay quá ít giảng viên, trong khi SV quá nhiều. Chỉ khi giảng viên nhiều hơn SV mới đúng là hệ thống tín chỉ. Không đủ giảng viên lấy gì SV được lựa chọn? Giảng viên các trường có đội ngũ cơ hữu, nhưng để đảm bảo tất cả môn học phải mời khoảng 10 - 15% giảng viên bên ngoài thỉnh giảng. Khi SV đăng ký môn học xong mới mời giảng viên bên ngoài”.
Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng thừa nhận thực trạng này tại các trường ĐH, CĐ. Lý do là không có nhiều thầy cô để SV chọn nên phải phân bố đều. Thạc sĩ Lê Ngọc Tứ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết hiện nay chưa làm đúng thực chất tín chỉ nên còn nhiều trục trặc. Các trường cũng đang triển khai, cố gắng áp dụng tốt hơn. Học chế tín chỉ tốt, tạo sự chủ động cho SV nhưng chỉ nên triển khai với điều kiện trường đảm bảo được phần mềm, đội ngũ, thư viện, giáo trình… để hỗ trợ cho SV học tập.
Ý kiến
Phải đầu tư gấp 10 lần hiện nay
Băng thông internet của các trường ĐH tại VN hiện nay quá hẹp, không thể giải quyết dứt điểm được điều này. Theo tính toán, kinh phí đầu tư phải gấp 10 lần hiện nay mới không diễn ra tình trạng quá tải đăng ký môn học tại các trường. Các năm trước trường cũng diễn ra tình trạng này. Năm nay có đầu tư vào hệ thống băng thông nên mới ổn định được việc đăng ký tín chỉ hơn so với trước kia.
PGS-TS Dương Anh Đức
(Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin)
Dung lượng máy chủ chưa đủ
Dung lượng máy chủ của trường hiện nay đáp ứng được khoảng 12.000 SV. Vừa qua trường cũng đã chia SV ra từng khoa để giảm nghẽn mạng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn xảy ra. Lý do là vì lo lắng, nhiều SV mở một lúc nhiều cửa sổ để đăng ký, dẫn đến máy chủ quá tải. Nếu mỗi SV chỉ mở một cửa sổ đăng ký thì sẽ không dẫn đến nghẽn mạng.
Thạc sĩ Lê NgọcTứ
(Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)
Khó khăn cho SV học lại
Hiện nay trường chỉ cho một khóa đăng ký một lần nên tình trạng nghẽn mạng ít xảy ra hơn. Việc đăng ký lúc này khó khăn cho SV học lại, một số không đăng ký kịp vì ưu tiên cho SV học lần đầu”.
Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ
(Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.