Không cho con đi học để phản đối nhà trường lạm thu

15/11/2016 08:04 GMT+7

Ngày 14.11, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường mầm non xã Hưng Thắng (H.Hưng Nguyên, Nghệ An), cho biết trong ngày chỉ có 115/249 học sinh của trường đến lớp học.

Ngoài một số cháu được phụ huynh báo ốm, nhiều người cho biết không đưa con em đến trường để phản đối hiệu trưởng đã tổ chức thu nhiều khoản đóng góp ngoài quy định, phát ngôn không đúng mực với phụ huynh, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng kỷ luật hiệu trưởng.
Ông Phan Quang Mão, Chủ tịch UBND xã Hưng Thắng, xác nhận thông tin này và cho biết chính quyền xã đang tổ chức vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp học.

tin liên quan

35 trường phải trả lại tiền lạm thu
Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thanh Hóa, cho biết tính đến ngày 25.10, có 29/35 trường tiểu học và 6 trường THCS trên địa bàn thu các khoản trái quy định đã trả lại tiền cho học sinh.
Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức thanh tra việc thu các khoản đầu năm tại Trường mầm non xã Hưng Thắng sau khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, nhưng hiện vẫn chưa có kết luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.