Không phát biểu dài dòng trong lễ khai giảng năm học mới

18/08/2015 16:15 GMT+7

(TNO) Trong hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học mới, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu chỉ “gói gọn” trong 1 tiếng đồng hồ và không có bài phát biểu dài dòng.

(TNO) Trong hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học mới, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội yêu cầu chỉ “gói gọn” trong 1 tiếng đồng hồ và không có bài phát biểu dài dòng.

khai-giang-vao-ngay 5.9Hà Nội yêu cầu tổ chức khai giảng chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ - Ảnh: Ngọc Thắng

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016.

Theo đó, thời điểm tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố là sáng 5.9.2015 (thứ bảy). Nội dung lễ khai giảng chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.
Công văn của Sở Giáo dục - Đào tạo còn hướng dẫn chi tiết về thời gian. Cụ thể, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 tập trung học sinh và đón học sinh đầu cấp. Lễ khai giảng chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.
Hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết không có thời gian dành cho việc phát biểu của lãnh đạo các cấp như các năm trước.
Trước đó, Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng đã quyết định sẽ tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016 thống nhất trên toàn quốc vào sáng 5.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.