Mỗi tiến sĩ chỉ có 0,2 bài báo khoa học quốc tế

07/10/2014 03:00 GMT+7

Trong 8 năm (2006 - 2013), số lượng bài đăng trên tạp chí quốc tế của toàn ĐH Quốc gia TP.HCM tăng lên 4 lần từ 110 lên 412 bài (trong đó số bài ISI (tiêu chí đánh giá và thống kê đã được hầu hết các viện nghiên cứu, trường đại học sử dụng làm nguồn tham khảo chính để đánh giá, xếp hạng năng lực nghiên cứu KHCN của một viện, một trường đại học hay một nước) chiếm từ 60 - 78%).

Trên 79% số bài báo ISI của năm 2013 có tác giả chính hoặc tác giả thứ nhất thuộc ĐH này, trong đó số bài báo mà tất cả tác giả là người của ĐH này chiếm 42%. Tuy nhiên, nếu tính số lượng bài báo công bố khoa học ISI trên mỗi tiến sĩ của ĐH này vào năm 2013 mới chỉ đạt 0,21.

Bên cạnh đó, doanh thu chuyển giao công nghệ năm 2011 của ĐH này đạt 112,1 tỉ đồng, tăng lên 12% vào năm 2013.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.