Một lớp có 100% học sinh yếu, kém

21/05/2010 22:25 GMT+7

Sự thật này xảy ra tại một ngôi trường nằm giữa thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp).

Đó là lớp 10B3, trường THPT thị xã Sa Đéc. Đầu năm học 2009 - 2010, lớp có 41 học sinh (HS). Sau 9 tháng học tập, 11 HS bỏ học, 14 HS ở lại lớp, 16 phải thi lại.

Theo bảng đánh giá kết quả học tập năm học 2009 - 2010 của lớp 10B3 do hiệu trưởng xác nhận ngày 19.5, HS đứng đầu lớp có điểm trung bình cuối năm là 6,4 nhưng xếp loại yếu và phải thi lại vì điểm trung bình môn Toán chỉ 3,2. HS có điểm trung bình cả năm thấp nhất là 4,3 trong đó 7/13 môn học đạt kết quả dưới 5, môn Toán chỉ có 0,9 điểm. Về mặt hạnh kiểm, có tới 22,58% HS xếp loại trung bình, 19,35% loại khá và chỉ có 58,06% loại tốt.

Ông Lê Văn Hữu Lợi, Phó hiệu trưởng trường THPT thị xã Sa Đéc cho biết: “Học lực của các em học sinh lớp 10B3 rất yếu là điều làm chúng tôi cũng rất đau đầu. Nhưng kết quả tổng kết cuối năm thấp đến như vậy thì ngay cả ban giám hiệu chúng tôi cũng... bất ngờ”. Ông Lợi cho biết thêm: Đây là một trong 9 lớp khối 10 thuộc ban Cơ bản của trường. Ý thức học tập của các em không có và giáo viên đứng lớp không kiểm soát nổi. Trong 286 HS của khối 10 ban Cơ bản thì 140 HS xếp loại yếu, duy nhất một HS giỏi và 7 em đạt loại khá.

Theo ông Lợi, trường cũng đã có nhiều biện pháp để giúp đỡ những HS này như tổ chức nhiều cuộc họp phụ huynh HS, làm việc với ban đại diện hội phụ huynh HS của trường, tổ chức phụ đạo vào thứ bảy, chủ nhật... nhưng đều thất bại. Ông Lợi giải thích thêm: “2 năm trước, khi tỉnh thành lập trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tại thị xã Sa Đéc thì những HS có học lực khá giỏi điều thi tuyển vào trường này. Những HS thi rớt thì đổ dồn vào trường chúng tôi và trường THPT Nguyễn Du. Chính vì đầu vào thấp như vậy, nên khi gặp chương trình quá khó ở cấp 3 thì các em càng bị hụt hẫng và sa sút”.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.