Những ĐH 'quốc tế hóa' nhất thế giới

15/01/2016 10:54 GMT+7

Tạp chí Times Higher Education (Anh) ngày 14.1 công bố bảng xếp hạng 200 ĐH mang tính quốc tế nhất thế giới năm 2015 - 2016.

Tạp chí Times Higher Education (Anh) ngày 14.1 công bố bảng xếp hạng 200 ĐH mang tính quốc tế nhất thế giới năm 2015 - 2016.

Đại học Quốc gia Singapore - Ảnh: AFPĐại học Quốc gia Singapore - Ảnh: AFP
10 vị trí đầu bảng lần lượt thuộc về các ĐH: Qatar, Luxembourg, Hồng Kông, Geneva, Macau, St Gallen (Thụy Sĩ), Quốc gia Singapore, Trường Imperial College London, Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ ở Lausanne và Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ Zurich.
Trong khi đó, những viện, ĐH danh tiếng Mỹ như Viện Công nghệ Massachusetts và ĐH Harvard, luôn nằm trong tốp 10 của các bảng xếp hạng khác, lại lần lượt đứng vị trí 90 và 134 trong bảng xếp hạng mới nói trên.
Theo bảng xếp hạng này, một trường mang tính quốc tế nhiều hay ít được dựa trên tỷ lệ về giảng viên, sinh viên quốc tế và nghiên cứu được xuất bản chung với ít nhất một tác giả từ quốc gia khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.