Sinh viên sợ học chương trình bằng tiếng Anh

19/09/2015 07:36 GMT+7

Sáng 18.9, Ban Chỉ đạo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm thách thức và giải pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ.

Sáng 18.9, Ban Chỉ đạo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm thách thức và giải pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ.

Sáng 18.9, Ban Chỉ đạo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm thách thức và giải pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ.
Theo tiến sĩ Nguyễn Trí Nhân, quyền Trưởng khoa Sinh học - công nghệ sinh học Trường ĐH Khoa học tự nhiên, việc thuyết phục sinh viên tham gia lớp học tiếng Anh rất khó. Hiện khoa chỉ có chưa tới 30% sinh viên đăng ký lớp học bằng tiếng Anh. Còn Trường ĐH Bách khoa cho biết phải làm nhiều cách, thậm chí tặng quà để thu hút sinh viên tham gia.
Theo đại diện các trường, nguyên nhân quan trọng nằm ở khả năng ngoại ngữ hạn chế của sinh viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.