Thêm 2 trường đại học xét tuyển bài thi năng lực năm 2020

Hà Ánh
Hà Ánh
19/05/2020 13:34 GMT+7

Có thêm 2 trường đại học (ĐH) thông báo xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức trong năm 2020.

Ngày 19.5, PGS-TS Từ Diệp Công Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Bạc Liêu, cho biết năm nay trường này sẽ bổ sung phương thức xét tuyển mới dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.
Theo đó, phương thức mới này sẽ xét tuyển tối đa 10% chỉ tiêu các ngành (tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 1.350). Bên cạnh đó, trường vẫn duy trì 2 phương thức truyền thống: xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (50% chỉ tiêu) và xét học bạ (40% chỉ tiêu).
Theo PGS-TS Công Thành, hiện có khoảng hơn 1.000 học sinh tỉnh Bạc Liêu đã đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực này. Vì vậy, việc bổ sung phương thức tuyển sinh mới nhằm đa dạng hình thức tuyển sinh. Đặc biệt là tạo cơ hội cho thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước có thể tham gia kỳ thi năng lực để xét tuyển vào trường.
Học viện Hàng không Việt Nam cũng vừa ra thông báo tuyển sinh ĐH năm 2020. Theo đó, ngoài xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT, học viện này tuyển sinh theo 2 phương thức.
Cụ thể, phương thức 1 là xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phương thức 2 là xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Phương thức này áp dụng cho 2 ngành gồm quản trị kinh doanh (không quá 25% chỉ tiêu) và công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (không quá 35% chỉ tiêu).
Thông tin tuyển sinh các ngành Học viện Hàng không Việt Nam như sau:
Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ĐH Quốc gia TP.HCM đã quyết định chỉ tổ chức 1 đợt kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020. Kỳ thi dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8 sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT một tuần, tại 5 tỉnh thành: TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng.
Kết quả bài thi này đang được nhiều trường ĐH và CĐ đăng ký sử dụng kết quả để tuyển sinh một phần chỉ tiêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.