Thêm 39 nghiên cứu sinh, học giả VN đến Mỹ

16/06/2010 00:34 GMT+7

36 nghiên cứu sinh và 3 học giả nhận được học bổng toàn phần của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) niên khóa 2010-2011 sẽ sang học tập tại 25 trường đại học của Mỹ. Chương trình VEF bắt đầu tại Việt Nam từ năm 2003, đến nay có 343 người làm nghiên cứu sinh, 29 người theo chương trình học giả.

VEF được Quốc hội Mỹ thành lập năm 2000 với mục đích thiết lập các hoạt động trao đổi giáo dục nhằm phát triển mối quan hệ song phương giữa hai nước. Chương trình này kéo dài đến năm 2018. Hằng năm Quốc hội Mỹ dành ngân sách 5 triệu USD cho các hoạt động của VEF.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình học bổng của VEF, có thể liên hệ Văn phòng đại diện VEF tại Hà Nội qua điện thoại: 04-39363670, email: vefhanoi@vef.gov hoặc trang web www.vef.gov.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.